giảng viên

Cập nhập tin tức giảng viên

Trường ĐH Nông lâm TP.HCM kỷ niệm 65 năm thành lập

Hôm nay 19/11, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM kỷ niệm 65 năm thành lập.

 

Trường Đại học Ngoại thương kỉ niệm 60 năm thành lập

Ngày 14/11, rất đông các thế hệ cựu sinh viên, giảng viên của Trường ĐH Ngoại thương đã cùng trở về hội ngộ trong lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường.

Giảng viên đại học tranh tài nghiệp vụ sư phạm

Mới đây (11/11), Bộ GD-ĐT phối hợp với Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức khai mạc hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc lần thứ nhất năm 2020.

Đề xuất đào tạo sinh viên sư phạm như đào tạo bác sĩ

Nhiều ý kiến cho rằng, khoảng thời gian trải nghiệm dạy học thực tiễn ở bậc phổ thông của nhiều giảng viên sư phạm không nhiều. Qua đó, đề xuất hình thức đào tạo sinh viên sư phạm như đối với ngành y.

Cựu giảng viên Singapore quay lén hơn 300 video dưới váy phụ nữ

Một giảng viên từng làm việc tại Viện Giáo dục kỹ thuật (ITE) Singapore thừa nhận sử dụng máy quay cải tiến giấu trong túi đựng máy tính để quay lén dưới váy phụ nữ trong các khu buôn bán.

Giảng viên đại học có hệ số lương cao nhất là 8,0

Bộ GD-ĐT vừa ban hành thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Người thầy xây những giấc mơ “Ảo” trong cuộc đời “Thực”

Là cựu học sinh chuyên Nga của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Nguyễn Đức Hoàng (1986) đã có một hành trình khá dích dắc, từ sinh viên ngành Điện tử Viễn thông, rồi một game thủ chuyên nghiệp trước khi trở thành 1 giảng viên năng động.

Nữ giảng viên 8X vượt qua cái khó của 'người tìm đường'

Trong 15 năm giảng dạy, cô Hằng gặp không ít sinh viên giỏi, thậm chí có những kỹ năng vượt trội hơn giảng viên. Nhưng cô lại cho đó là điều bình thường, bởi “ngay như huấn luyện viên Park Hang-Seo cũng chưa chắc đá bóng giỏi bằng Quang Hải”.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng lên tiếng về giảng viên bị bắt giữ

Đại diện Trường ĐH Tôn Đức Thắng cho hay đến nay chưa nhận được thông báo chính thức Công an tỉnh Đắk Lắk về việc bắt giữ ông Phạm Đình Quý, giảng viên Khoa Thể dục - Thể thao của trường.

Nữ giảng viên gốc Việt: Học thêm ngành tâm lý để giúp đỡ trẻ em

Giang Thanh đã trở lại thăm trường Đại học Nông nghiệp Queen University  (Mỹ) với ước nguyện học ngành tâm lý học để giúp đỡ trẻ em.

Thầy giáo trẻ chế tạo robot phục vụ trong khu điều trị Covid-19

Nhằm giảm tiếp xúc trực tiếp giữa y, bác sĩ với người bệnh, giảm chi phí mua đồ bảo hộ..., một thầy giáo trẻ ở Cần Thơ chế tạo ra robot phục vụ trong khu điều trị bệnh nhân Covid-19. 

Nữ giảng viên Mỹ gốc Việt thành thạo 4 thứ tiếng, du học từ năm 10 tuổi

Nữ giảng viên, Á hậu Việt Nam toàn cầu 2016 Giang Thanh mới đây đã có những chia sẻ về khoảng thời gian sang Mỹ học tập khi mới 10 tuổi.

Giảng viên đại học dạy trực tuyến được công nhận như dạy trực tiếp

Theo thông tư mới của Bộ GD-ĐT về chế độ làm việc của giảng viên đại học, định mức giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên trong một năm học được quy định từ 200-350 giờ.

Công trình 20 năm giúp giảng viên giành 50.000 USD

Bắt đầu nghiên cứu từ 20 năm trước, đến nay, hệ thống thiết bị sấy thăng hoa của PGS.Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng khoa Công nghệ Hóa (Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM) đã đạt một bước tiến mới, giúp nhiều sản phẩm của Việt Nam tăng cao giá trị.

Cách xếp lương đối với giảng viên đại học công lập

 - Giảng viên đại học hạng I phải có bằng tiến sĩ, có ít nhất 6 bài báo là công trình nghiên cứu khoa học được công bố trên tạp chí khoa học có mã số chuẩn quốc tế ISSN. Hệ số lương của nhóm này từ 6,20 - 8,00.

4 tuần online cùng sinh viên của giáo sư khảo cổ học

“Thời của “multichoice”, giảng viên nên tận dụng mọi phương cách, miễn sao có lợi cho sinh viên của mình”. Đó là khẳng định của GS TS Lâm Thị Mỹ Dung sau 4 tuần “online” cùng sinh viên.

Giảng viên đại học Anh trước nỗi lo mất việc vì Covid-19

Các trường đại học tuyển dụng rất nhiều giảng viên theo dạng hợp đồng có kỳ hạn. Họ chính là những người có khả năng thất nghiệp cao nhất vì đại dịch Covid-19.

“Người rừng” từng phải ăn thằn lằn, giun đất để sinh tồn trở thành giảng viên đại học

Đến bây giờ, khi đã tự tin đứng trên bục giảng, tiến sĩ Gregory Smith (65 tuổi) vẫn không thể quên những ngày tháng vô cùng khó khăn, phải ăn cả côn trùng, giun đất và thằn lằn để sinh tồn.

Những giờ học chưa từng có của thầy trò trường Bách khoa thời Covid-19

Buổi chiều, thay vì lên giảng đường, thầy  Phương vội rảo bước tới phòng làm việc của mình tại tầng 7, bật webcam và mic rồi... "điểm danh bất ngờ".

Mỗi giáo sư cần có 18m2 diện tích làm việc, giảng viên cần 10m2

 - Mỗi giáo sư cần có diện tích làm việc là 18m2, phó giáo sư cần có 15m2. Trong khi đó, mỗi giảng viên chính, giảng viên cần có diện tích làm việc là 10m2.