gian lận thi cử

Cập nhập tin tức gian lận thi cử

Tại sao phụ huynh "mua điểm" bằng mọi giá vào trường công an, quân đội?

- Vào trường công an, quân đội, sinh viên được nuôi ăn ở, ra trường lại có việc làm ngay; không ít thí sinh và phụ huynh còn hi vọng những cơ hội thăng tiến, thu nhập khác.

'Giá nâng điểm 1 tỷ': ai che chắn để họ ‘múa gậy vườn hoang’?

 - Không truy đến tận cùng hang ổ của gian lận thì khó mà triệt tiêu được đại nạn tiêu cực đang làm băng hoại nền giáo dục đất nước này.

 

Gian lận thi cử Sơn La: Khai trừ 8 cán bộ ra khỏi Đảng

Liên quan đến vụ việc gian lận thi cử, các cơ quan chức năng đang làm việc với ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La.

Khi mưu ma chước quỷ của người thầy bị phơi bày

Thật khó mà tưởng tượng nổi những người làm công tác quản lý giáo dục lại lắm mưu ma chước quỷ đến vậy cho đến khi có thông tin từ kết quả điều tra vụ nâng điểm thi ở Sơn La.

Lời xin lỗi của trưởng phòng và câu trả lời bất ngờ của Giám đốc Sở Giáo dục Sơn La

 Các thuộc cấp của mình bị đề nghị khởi tố vì liên quan tới gian lận thi THPT quốc gia năm 2018, nhưng Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La chẳng có lấy một lời xin lỗi.

Đề nghị truy tố 8 bị can trong vụ gian lận thi cử tại Sơn La

Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Sơn La) đề nghị truy tố 8 bị can về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong vụ gian lận thi cử tại Sơn La.

Ông Triệu Tài Vinh: Tôi vừa gọi điện yêu cầu kiểm điểm vụ gian lận thi cử

Trả lời báo chí sáng nay, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang nói: “Hôm nay tôi vừa gọi điện về bảo khẩn trương làm cuộc kiểm điểm đi”. 

Đề xuất nghiên cứu bỏ kỳ thi THPT

ĐB Phạm Văn Hòa đề xuất giao Chính phủ nghiên cứu sau này, tuỳ thực tế mà có thể bỏ thi THPT, chỉ cấp bằng THPT có điều kiện cụ thể để giảm chi ngân sách nhà nước.

Cử tri đề nghị mạnh tay hơn nữa với tham nhũng

Cử tri đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục có những giải pháp quyết liệt, mạnh tay hơn nữa trong đấu tranh chống tham nhũng, xử lý kịp thời, nghiêm khắc những vụ tham nhũng lớn, gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau gian lận thi cử, Sơn La bổ sung một Phó giám đốc Sở Giáo dục

- Ông Nguyễn Văn Chiến, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Châu vừa được điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La. 

Sơn La, Hà Giang, Hòa Bình hứa nghiêm túc trong kỳ thi 2019

- Sau 1 năm để xảy ra nâng điểm thi ồ ạt, lãnh đạo 3 tỉnh Sơn La, Hà Giang, Hòa Bình hứa thực hiện nghiêm túc kỳ thi THPT quốc gia 2019.

 

Một phó phòng khảo thí liên quan gian lận thi cử ở Hòa Bình bị khởi tố

Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với bà Diệp Thị Hồng Liên.

4 thay đổi để tránh nâng điểm khi chấm thi trắc nghiệm 2019

Chấm thi trắc nghiệm thi THPT Quốc gia năm 2019 có nhiều thay đổi so với năm 2018. Từng bước thực hiện đều được ghi nhận và báo cáo về Bộ GD-ĐT tránh gian lận nâng điểm thi.

"Gọi nhập học những thí sinh mất chỗ oan vì gian lận thi cử sẽ gây xáo trộn lớn"

Đại diện Bộ GD-ĐT cho rằng nếu giải quyết theo hướng gọi nhập học lại những thí sinh "mất chỗ oan" vì gian lận thi cử sẽ gây xáo trộn lớn.

13 thí sinh được sửa điểm thi THPT quốc gia chủ động thôi học

Bộ GD-ĐT cho biết đang tiếp tục rà soát, tham khảo ý kiến chuyên gia pháp luật về quy định các chế tài đủ mạnh để răn đe, xử lý được ngay đối với các loại vi phạm trong gian lận thi cử.

Cử tri truy, Bộ Giáo dục chưa làm rõ trách nhiệm vụ gian lận thi cử

Cử tri truy trách nhiệm của Bộ GD-ĐT trong vụ gian lận điểm thi chấn động vừa qua, nhưng Bộ chưa trả lời rõ.

Để các tỉnh tự chấm môn văn, có tái diễn nâng điểm thi THPT quốc gia?

Năm 2019, việc chấm thi môn Ngữ văn vẫn giao cho các Sở GD-ĐT dù năm 2018 đã từng xảy ra gian lận ở khâu này.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Học để làm người, để chung sống với nhau

Bộ trưởng GD-ĐT, trước đây, tư duy của chúng ta nặng về học để đỗ đạt, thậm chí học để làm quan... Nhưng bây giờ chuyển căn bản sang học để làm người, để chung sống với nhau.

51 thí sinh được nâng điểm thi vẫn đang học ĐH, CĐ bình thường

Ngoài 12 thí sinh của Hoà Bình và Sơn La, hiện có 39 thí sinh Hà Giang trong vụ nâng điểm thi vẫn theo học bình thường tại các trường ĐH, CĐ.

Gian lận thi cử: Xử nghiêm cán bộ công an nếu đủ bằng chứng sai phạm

Thượng tướng Bùi Văn Nam nói, quan điểm của Bộ Công an là bất cứ cán bộ công an nào nếu có sai phạm, phát hiện đủ chứng cứ thì sẽ nghiêm khắc xử lý.