xây dựng luật

Cập nhập tin tức xây dựng luật

Chủ tịch Quốc hội: Không được để tạo cơ chế xin - cho trong xây dựng luật

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, không được để quy phạm pháp luật có sơ hở, tạo ra tham nhũng, tiêu cực, gây ra thất thoát hoặc ách tắc, khó khăn cho người dân và doanh nghiệp hoặc chỉ tìm cách kéo thuận lợi về bộ, ngành mình, tạo cơ chế xin - cho.

Thủ tướng: Không để văn bản pháp luật vừa xây dựng xong đã lạc hậu

Trong phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật cho ý kiến về nội dung của dự thảo luật, nghị quyết lớn, Thủ tướng lưu ý, không để tình trạng văn bản pháp luật vừa xây dựng xong đã lạc hậu.

Chủ tịch Quốc hội: Tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng chính sách

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh yêu cầu này khi phát biểu tại hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 và triển khai chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, ngày 22/8.

'Luật rừng' là có hại, nhưng một 'rừng luật' xung đột thiệt hại còn nhiều hơn

Quốc hội sáng nay thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Thủ tướng: Tránh tình trạng “quyền anh, quyền tôi” trong xây dựng pháp luật

 Nhấn mạnh đến tinh thần thượng tôn pháp luật, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc nhở: "“Ít ông bộ trưởng nào đến thăm vụ pháp chế của bộ, ít vụ trưởng pháp chế  lên được thứ trưởng”. 

Dự luật từ sáng kiến của nữ đại biểu sẽ được QH xem xét

Dự thảo luật Hành chính công dự kiến sẽ được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2019).

Tiếp tục lùi luật Biểu tình đến hết 2017

Cho rằng luật Biểu tình là luật phức tạp, cần có thêm thời gian nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, UB Thường vụ QH đề xuất chưa đưa vào chương trình của QH năm tới.

Phản biện 'to tiếng', làm ăn gặp rủi ro?

Doanh nghiệp có tâm lý ngần ngại đóng góp ý kiến về chính sách cũng bởi thực tế đã có nhiều trường hợp ai “nói to” thì rủi ro trong làm ăn càng lớn.

Sửa sai chưa đủ để tạo ‘bước ngoặt’

Những bất cập đó đang thử thách lòng quyết tâm và các nỗ lực của Việt Nam nhằm hướng tới một nền quản trị tiên tiến.

Đâu ‘ổn định’ như công chức, để đóng tiền suốt 20 năm

Họ không thấu hiểu rằng thực tế người lao động khó mà duy trì nổi đóng bảo hiểm 20 năm.