- Lãnh đạo UBND xã Thới Xuân (huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) cố ý lập hồ sơ khống công trình xây dựng đường do dân góp vốn, mua hóa đơn giả để lấy tiền ngân sách chi cho cán bộ xã đi du lịch. 

Người làm đơn tố cáo là ông Nguyễn Văn Thum (SN 1968, vừa qua đời cuối tháng 3/2015), nguyên là Phó Bí thư Thường trực, chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thới Xuân (huyện Cờ Đỏ, nhiệm kỳ 2011-2016).

Ông Thum đã chỉ ra hàng loạt sai phạm của Bí thư kiêm Chủ tịch; Phó chủ tịch, kế toán, thủ quỹ tại xã…

{keywords}
Ông Nguyễn Bá Tước – Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Cờ Đỏ - Ảnh: Q.Huy 

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Bá Tước – Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) xác nhận, việc tố cáo của ông Thum đã có kết quả và những người vi phạm đã chịu hình thức xử lý kỷ luật. 

Lập khống hồ sơ rút tiền ngân sách 

Theo xác minh, năm 2011, thường trực xã Thới Xuân (huyện Cờ Đỏ) còn nguồn tiền dư của năm nên đã tổ chức cho cán bộ xã đi tham quan du lịch, cuối năm sẽ tìm cách thanh toán (việc này có sự thống nhất của Ban chấp hành Đảng bộ). 

Ngày 22/6/2011, xã Thới Xuân tổ chức cán bộ đi du lịch Nha Trang – Đà Lạt với tổng số tiền là 81 triệu đồng, trong đó chi phí của cơ quan là 41 triệu đồng và mượn của bà Lương Thị Cẩm Tú (vợ ông Lương Phát Đạt – Chủ tịch, Bí thư xã Thới Xuân) 40 triệu đồng. 

{keywords}
Một trong 2 đoạn đường được lập hồ sơ khống lấy tiền cho cán bộ đi du lịch - Ảnh: Q.Huy 
 

Để bù khoản tiền mượn đi du lịch, ngày 15/2/2012, thường trực xã gồm ông Lương Phát Đạt – Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch xã Thới Xuân chủ trì; ông Nguyễn Văn Thum (Chủ tịch HĐND); ông Từ Thanh Hải (Phó Chủ tịch) và Huỳnh Phi Hoàng (thư ký) thống nhất chỉ đạo bộ phận tài chính kế toán lập khống 2 bộ hồ sơ công trình đổ đá dăm ở ấp Thới Trường II và ấp Thới Trung A số tiền hơn 86 triệu đồng. 

Tuy nhiên, thực tế 2 công trình này do nhân dân tự bỏ tiền xây dựng và Nhà nước chỉ bỏ ra hơn 12 triệu đồng. Quá trình lập hồ sơ khống để rút tiền 86 triệu đồng, ông Lương Phát Đạt chỉ đạo cho ông Từ Thanh Hải ký làm thủ tục cùng bộ phận kế toán. 

Số tiền rút được từ việc lập hồ sơ khống, lãnh đạo xã Thới Xuân đã chi cho ông Nguyễn Văn Sơn – GĐ Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Vạn Sanh Phát hơn 8 triệu đồng (10% hóa đơn khống 2 công trình); chi trả lại ngân sách 7,5 triệu đồng đi du lịch Hà Tiên; chi trả chuyến đi du lịch Đà Lạt – Nha Trang 46 triệu đồng… 

Đang bị kỷ luật vẫn…thăng chức 

Theo UBKT Huyện ủy Cờ Đỏ, ông Lương Phát Đạt thừa nhận đã chủ trì cuộc họp chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ khống, lấy tiền ngân sách đi du lịch. 

Kết luận của UBKT chỉ rõ, đây là chủ trương làm trái Luật Ngân sách được quy định tại Khoản 5, Điều 72 là: “Chi sai chế độ, không đúng mục đích, không đúng ngân sách dự toán được giao”. Ngoài ra, còn vi phạm tại Khoản 2, Điều 12 của Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí quy định: “Người đứng đầu cơ quan, tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực quyết toán ngân sách Nhà nước…”. 

{keywords}
Quyết định kỷ luật ông Lương Phát Đạt – Bí thư Đảng ủy xã Thới Xuân vào thời điểm tháng 9/2013, chỉ 2 tháng sau (tháng 12/2013) ông Đạt được điều động nhận chức Phó Chủ tịch MTTQ huyện Cờ Đỏ.

Cụ thể, ngày 26/9/2013, UBKT có quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Lương Phát Đạt – Huyện ủy viên, Bí thư xã Thới Đông vì “…cố ý làm trái Luật Ngân sách, vi phạm Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Hơn nữa, từ chủ trương sai trái dẫn đến một số cán bộ tham mưu vi phạm bị kiểm điểm, xử lý kỷ luật”. 

Tuy nhiên, cuối tháng 12/2013, chưa hết thời gian kỷ luật 1 năm, ông Lương Phát Đạt được nhận quyết định điều động lên giữ chức vụ Phó Chủ tịch MTTQ huyện Cờ Đỏ (TP.Cần Thơ). 

Ngày 30/9/2013, UBKT tiếp tục có quyết định kỷ luật khiển trách ông Từ Thanh Hải – Bí thư Đảng ủy xã Thới Xuân (huyện Cờ Đỏ), thời điểm gây ra vụ việc ông Hải đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã Thới Xuân; tiếp đến 3/2012, ông Hải được bầu làm Chủ tịch UBND xã Thới Xuân và đến nay ông Hải đang giữ chức vụ Bí thư kiêm chủ tịch HĐND xã Thới Xuân. 

Ngày 14/10/2013, ông Nguyễn Văn Thum (người tố cáo) – Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thới Xuân được điều động về Phòng Tư pháp huyện Cờ Đỏ sau khi “khui” ra vụ việc nêu trên. 

Ông Nguyễn Bá Tước lý giải về việc “thăng chức” của cán bộ xã trong thời gian kỷ luật: “Ông Đạt từ Huyện ủy viên giữ chức vụ Bí thư xã Thới Xuân về Phó Chủ tịch mặt trận huyện là không phải.. “đi lên”. Biết là ông Đạt mới nhận quyết định kỷ luật 3 tháng, nhưng do mình không chấp nhận ông Đạt làm ở cơ sở nữa nên mới điều lên làm đoàn thể, chứ biết làm gì bây giờ…?” 

Quốc Huy