- Tên cướp xông vào tiệm vàng, dùng súng khống chế và cướp đi một lượng vàng khá lớn.

XEM CLIP ĐẤU SÚNG TẠI ĐÂY

Vụ việc diễn ra lúc 11 giờ ngày 9/6 tại tiệm vàng Hạnh Thúy (thị trấn Trại Cau, H.Đồng Hỷ, Thái Nguyên) cướp đi 131 chỉ vàng.

Đại tá Nguyễn Như Tuấn – Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên đã xác nhận với phóng viên vụ việc trên.

Theo Đại tá Tuấn, thông tin ban đầu cho biết, trong quá trình bị người dân đuổi bắt, đối tượng dùng khẩu súng tự chế bắn trả, khiến một người bị thương ở cánh tay.

{keywords}

Tên cướp dùng súng khống chế và cướp tiệm vàng (ảnh chụp từ Camera an ninh tiệm vàng)

Theo như hình ảnh mà camera của tiệm vàng ghi lại thì vào thời điểm đó, có một người đàn ông đi xe máy, mặc áo sơ mi màu sáng đầu đội mũ bảo hiểm dựng xe gắn máy trước cửa hàng rồi bước vào tiệm vàng Hạnh Thúy.

Sau đó, tên cướp rút súng được chuẩn bị sẵn từ trong túi xách ra hướng vào một nữ nhân viên tiệm vàng dọa bóp cò.

Nhân viên tiệm vàng đã lần chạy thoát ra bên ngoài và truy hô. Thấy động, tên cướp dùng búa thủ sẵn trong túi xách đập vỡ tủ kính rồi quơ vàng bỏ nhanh vào túi.

Lúc này, người dân sống xung quanh đã dùng gạch, đá tấn công lại tên cướp, đồng thời phá hủy chiếc xe máy của y để ở bên ngoài. Đồng thời, báo cho công an địa phương để tiến hành vây bắt.

Chỉ một lúc sau, tên cướp táo tợn đã bị bắt gọn. Danh tính tên cướp được xác định là Bùi Văn An (31 tuổi, trú tại xã Cao Thượng, H.Tân Yên, tỉnh Bắc Giang).

Để thực hiện vụ cướp, tên An đã chuẩn bị sẵn hai khẩu súng, gồm một khẩu súng thể thao và một khẩu súng tự chế.

Trong quá trình gây án, An đã bắn nhiều phát súng, khiến bảo vệ tiệm vàng bị thương.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

XEM CLIP ĐẤU SÚNG TẠI ĐÂY

 

Nguyễn Nguyễn – Linh Chi