- Ca sinh 5 tại Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM đã khiến tất thảy dư luận và giới y khoa trong nước ngỡ ngàng. Tuy nhiên 2 trong 5 bé hiện có nhiều nguy cơ xấu rình rập.

Nhà nước nên hỗ trợ

Sau 2 năm hiếm muộn, việc vợ chồng chị Lê Huỳnh Anh Thư và Nguyễn Thanh Hiếu (Q5, TP.HCM) có con là niềm hạnh phúc vô bờ bến, nhất là khi có cùng lúc 5 đứa con (3 trai, 2 gái).

Đây cũng là trường hợp sinh 5 bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo đầu tiên tại Việt Nam.

Rất đông bạn đọc khi biết tin đã liên tiếp gửi lời chúc mừng tới vợ chồng chị Thư.

Nhiều người gọi đây là 'kỳ tích' của y học, một số khác tỏ lòng ngưỡng mộ với bà mẹ dũng cảm.

Các bé trong ca sinh 5. Ảnh: Thanh Huyền

Độc giả Lan Anh chia sẻ: "Khi mang song thai mình đã thấy vô cùng mệt, nặng nề hơn người khác 2-3 lần nên thấy rất khâm phục chị khi cùng lúc mang thai 5 bé. Quả là một bà mẹ vĩ đại".

Hạnh phúc vì có một lúc 5 đứa con, nhưng gia đình chị cũng đang có những nỗi lo.

Do chị Thư chưa có việc làm, bản thân anh Hiếu chỉ làm tài xế taxi nên việc nuôi cùng lúc 7 miệng ăn hết sức khó khăn.

Ngoài ra, sức khỏe hiện tại của 2/5 cháu bé không được tốt khi có biểu hiện suy hô hấp. Các bác sĩ tỏ ra lo lắng trước nguy cơ các bé có thể mắc các bệnh lý về võng mạc, chậm phát triển, câm điếc bẩm sinh...

Do vậy, nhiều bạn đọc đề nghị nhà nước nên có chính sách hỗ trợ cho trường hợp đặc biệt này đến khi các bé đủ 18 tuổi.

Được biết, hiện đã có một hãng sữa nhận tài trợ trong 3 năm cho 5 em bé này.

Xen lẫn lo lắng

Vẫn biết khi hiếm muộn, cặp vợ chồng nào cũng mong mỏi có con, nhưng khi xét trong trường hợp sinh 5 này, nhiều người không khỏi lo lắng.

Độc giả Huệ Minh thẳng thắn: "Trường hợp này, khi mang đa thai, các bác sĩ đã khuyến cáo giảm phôi để giảm các nguy cơ nhưng gia đình cố giữ. Để giờ khi sinh ra, các con không mạnh khỏe vẹn toàn.... ".

Trên thực tế, hiện chưa có quy định nào về việc giới hạn số thai nhi người mẹ được mang khi thụ tinh nhân tạo hoặc hỗ trợ sinh sản.

Do đó, không ít người lo ngại, nhiều trường hợp vì quá khát khao nên muốn có được thật nhiều con trong một lần mang thai nhưng không hình dung rằng, với việc thụ tinh nhân tạo, việc đẻ nhiều con sẽ không tốt bằng ít nhưng con khỏe mạnh.

Trên webtretho, có thành viên bày tỏ: "Mình rất thương và thông cảm với những phụ nữ bị hiếm muộn. Nhưng ai cũng chữa vô sinh bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo rồi sinh 5-6 đứa trẻ bé teo thì không nên, cần chọn lọc để vừa có con nhưng con khỏe mạnh".

Đồng quan điểm, thành viên lucky-cat cho rằng: "Trước khi sinh nhiều con, các bà mẹ phải tìm hiểu thật kỹ. Không thể chỉ nghĩ đến việc có thật nhiều con của mà không nghĩ đến việc nuôi dạy, chăm sóc con cái thế nào trong điều kiện kinh tế của mình. Sự thiếu hiểu biết sẽ dẫn đến việc các con không cứng cáp, bệnh tật rình rập".

Độc giả Thanh Lan cũng khẳng định: "Việc mang thai cùng lúc 5 bé sẽ không đem lại cho các bé sức khỏe tốt như những ca sinh 1, sinh đôi khác. Nếu chỉ có 1-2 con, các bé cũng sẽ nhận được sự quan tâm, đầu tư nhiều hơn từ phía gia đình. Giống như một cái bánh, bình thường chỉ chia đôi, nhưng giờ sẽ phải chia 5. Khi đó con cái sẽ là người thiệt thòi".

Các thành viên khác trên webtretho cũng dẫn chứng nhiều trường hợp các cặp vợ chồng, vì ham giữ lại nhiều phôi thai, nên bị sinh non.

Ai cũng thấu hiểu nỗi lòng người hiếm muộn. Nhưng theo ý kiến của nhiều người, các bậc cha mẹ hãy cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định mang đa thai, vì đó chính là quyết định cho tương lai của chính con em mình.

Đ.Tâm (tổng hợp)