UBND TP HCM vừa thông báo kết quả xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND), Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) lần 8 – năm 2015, danh hài Hoài Linh (tên thật là Võ Nguyễn Hoài Linh – diễn viên kịch nói thuộc Sân khấu kịch Nụ Cười Mới), có tên trong danh sách 25 cá nhân đạt danh hiệu NSƯT. 


Đây là trường hợp đầu tiên một nghệ sĩ hải ngoại được đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT. Trước thông tin này, danh hài Hoài Linh cho biết: "Tôi thật sự xúc động khi nhận được tin này. Đây là niềm vinh dự lớn cho một nghệ sĩ hải ngoại quay về quê hương phục vụ khán giả như tôi. So với sự cống hiến của nhiều anh chị em nghệ sĩ khác, tôi thấy mình còn mới mẻ, chưa nhiều thành tựu. Nhưng được UBND TP HCM tín nhiệm, đề cử này cũng là niềm hạnh phúc, tiếp thêm lửa yêu nghề để tôi tiếp tục phấn đấu không ngừng cho nghề nghiệp cũng như công tác đào tạo, dìu dắt các diễn viên trẻ khác".

Hoài Linh nói thêm rằng anh sẽ tiếp tục nỗ lực để có nhiều vai diễn hay hơn, mang niềm vui đến cho nhiều đối tượng khán giả, trong đó có khán giả công nhân mà anh nhiều lần phục vụ sau những lần đoạt Giải Mai Vàng. Theo Hoài Linh, giải thưởng Mai Vàng bao năm qua là nguồn động lực to lớn để anh nỗ lực làm nghề.
{keywords}

Hoài Linh và Việt Hương

Hoài Linh đã đoạt nhiều Giải Mai Vàng tính từ năm 2006 đến nay. Đặc biệt, nghệ sĩ này hai lần đoạt cú đúp giải thưởng vào năm 2009 và 2011, một kỷ lục Giải Mai Vàng chưa có nghệ sĩ nào đạt được. Trong đó, năm 2006, Hoài Linh chiến thắng hạng mục Nghệ sĩ hài vai ông Sáu Bảnh trong vở Ra giêng anh cưới em. Năm 2007, nghệ sĩ này tiếp tục giành giải hạng mục Nghệ sĩ hài với vai ông Năm – vở Người nhà quê.

Sang năm 2009, Hoài Linh được vinh danh hạng mục Nam diễn viên kịch nói vai ông Tư trong vở Dạ cổ hoài lang và Diễn viên hài vai bà thầy bói trong vở CLB Quý bà. Năm 2010, Hoài Linh lại thắng lợi hạng mục Diễn viên hài vai ông ngoại, vở Ông ngoại, bà nội. Năm 2011, Hoài Linh lại lập cú đúp diễn viên hài được yêu thích nhất và nam diễn viên sân khấu được yêu thích nhất. Năm 2012, nghệ sĩ này lại chiến thắng hạng mục Diễn viên hài nhờ vai cậu Út vở Anh chàng giả gái – Sân khấu Kịch Nụ cười mới. Năm 2013, Hoài Linh vẫn vững phong độ với chiến thắng hạng mục Nam diễn viên sân khấu nhờ vai Tài vở Cưới liều. Và năm 2014, Hoài Linh tiếp tục được vinh danh với hạng mục Diễn viên hài được yêu thích nhất. Anh cũng được vinh danh với giải Mai Vàng thành tựu 20 năm nhân kỷ niệm Mai Vàng 20 năm.

Kết quả xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND), Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) của UBND TP HCM

Theo đó, có 2 cá nhân đạt danh hiệu NSND gồm: ông Đặng Văn Hùng và bà Đoàn Vương Linh cùng là Nghệ sĩ ưu tú, Biên đạo múa.

25 cá nhân đạt danh hiệu NSƯT ngoài Hoài Linh gồm: Lê Văn Diện (Trường Sơn), diễn viên sân khấu cải lương, nhóm Vũ Luân; Trương Minh Quốc Thái, diễn viên, Hội Điện ảnh TP; Hồ Văn Thành, nhạc sĩ, chỉ đạo nghệ thuật, Đoàn Xiếc TP (đã nghỉ hưu); Nguyễn Minh Trang, diễn viên, nghệ sĩ tự do; Lương Văn Bình (Vũ Luân), diễn viên cải lương, Hội Sân khấu TP; Liễu Thị Tuyết Thu, diễn viên kịch nói, Hội Sân khấu TP; Ngô Phạm Hạnh Thúy, diễn viên, đạo diễn, Hội Sân khấu TP; Nguyễn Hoàng Vinh, diễn viên, Phòng Nghệ thuật – Sở Văn hóa và Thể thao; Lê Thị Thanh Thúy, diễn viên, Công ty TNHH Nghệ thuật giải trí Thiên Phúc; Phạm Văn Giữ (Minh Minh Tâm), diễn viên cải lương, Nghệ sĩ tự do;

Trịnh Kim Chi, diễn viên, Sân khấu kịch Hồng Vân; Trần Thị Thu Hương (NS Quỳnh Hương), diễn viên, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang; Lê Văn Tứ (Lê Tứ), nghệ sĩ, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang; Đoàn Thị Băng Tuyền (NS Lam Tuyền), diễn viên, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang; Lê Tú Sương (NS Tú Sương), diễn viên, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang; Lê Thị Hồng Thắm (NS Lê Hồng Thắm), diễn viên, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang; Phạm Thị Mỹ Hằng (NS Mỹ Hằng), diễn viên, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang; Đặng Linh Nga, diễn viên múa, Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen; Giang Quốc Nghiệp, diễn viên Xiếc, Nhà hát nghệ thuật Phương Nam; Lưu Thị Bích Liên, diễn viên Xiếc, Nhà hát nghệ thuật Phương Nam; Huỳnh Thanh Trang, diễn viên, Nhà hát nghệ thuật Hát bội; Phan Hồng Sơn, chỉ đạo nghệ thuật; Vũ Thành Vinh, đạo diễn, Trung tâm sản xuất chương trình – Đài Truyền hình TP; Nguyễn Hoàng, đạo diễn, Hãng phim truyền hình Thành phố.

Theo Người Lao Động