Liên quan đến vụ hiệu trưởng dâm ô hàng loạt nam sinh ở Phú Thọ, 7 gia đình nạn nhân đã nộp đơn kháng cáo, bản án sơ thẩm, để yêu cầu tăng bồi thường dân sự, và tăng hình phạt đối với bị cáo Đinh Bằng My.

Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ cho biết, mới đây, có 7 gia đình nộp đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Các gia đình bị hại đề nghị, tăng hình phạt đối với ông Đinh Bằng My, và tăng mức tiền bồi thường dân sự.

Nội dung đơn của các gia đình, hình phạt 8 năm tù đối với ông My, theo bản án sơ thẩm là quá nhẹ, bên cạnh đó, là mức bồi thường cho con cái họ, về sức khỏe và tinh thần là chưa hợp lý.

Bên cạnh đó, các gia đình cũng yêu cầu xử lý những người có dấu hiệu đồng phạm, với bị cáo Đinh Bằng My, nhưng chưa bị đưa ra xét xử trong phiên tòa sơ thẩm.

Về phía bị cáo Đinh Bằng My, ông cũng đã xin gửi đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ mức hình phạt, được tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên.

Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ thông tin: "Tới đây, khi hết thời hạn kháng nghị, toàn bộ hồ sơ vụ án, sẽ được chuyển lên tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội, để xét xử theo trình tự phúc thẩm".