Trước sai sót để lọt ‘đường lưỡi bò’ trong giáo trình của Trường Đại học Kinh Doanh và Công nghệ Hà Nội, bà Đào Thị Thúy Hằng, Phó Chủ nhiệm Khoa Trung – Nhật khẳng định, đến thời điểm này, nhà trường đã thu hồi toàn bộ giáo trình của tất cả các lớp. Số sách này sẽ được lập biên bản và tiêu hủy.

Theo bà Hằng, cuốn sách "Developing Chinese", đã có ở khoa được 3 – 4 năm, từ khi các sinh viên khóa trước đi thực tập ở Trung Quốc. 

Tuy nhiên phải đến đầu năm học này, sách mới được khoa đưa vào sử dụng.

Bà Hằng cho biết, trước khi đưa vào sử dụng, khoa cũng đã xem qua, thì thấy nội dung không có thông tin gì sai lệch về đường lối, chính trị. Song việc nghiên cứu, để sử dụng chủ yếu vẫn tập trung vào vấn đề học thuật.

Theo đúng quy định, giáo trình của nhà trường, khi đưa vào sử dụng sẽ phải thông qua Hội đồng thẩm định. Tuy nhiên theo bà Hằng, Khoa Trung – Nhật có sai sót là, đã đưa vào sử dụng thử, trước khi được Hội đồng thẩm định phê duyệt.

Thay mặt ban chủ nhiệm Khoa, bà Hằng nhận trách nhiệm về sai sót này.