Theo hãng tin KCNA ngày 25 tháng 8, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un ngày 24 tháng 8 đã đích thân giám sát buổi thử nghiệm "phóng nhiều tên lửa siêu lớn".

Cũng theo KCNA, Ông Kim tuyên bố, Triều Tiên phải đẩy mạnh việc triển khai các loại vũ khí chiến lược nhằm đối phó "nguy cơ quân sự ngày càng tăng, cũng như áp lực tấn công từ các thế lực thù địch..

Vị lãnh đạo này gọi các nhà khoa học quân sự trẻ tham gia phát triển tên lửa, là "báu vật và tài sản của quốc gia, mà không thứ gì có thể đánh đổi được".

Theo Reuters, phía quân đội Hàn Quốc cho biết những vũ khí mà KCNA nhắc đến, có thể là 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn được phóng vào vùng biển phía đông Hàn Quốc. Đây là đợt mới nhất, trong chuỗi thử nghiệm tên lửa của Triều Tiên, kể từ khi đàm phán phi hạt nhân hóa chững lại.

Các nhà phân tích cho rằng, Triều Tiên đã tung ra ít nhất 4 hệ thống tên lửa mới, từ sau hội nghị thượng đỉnh giữa ông Kim và Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 2.