Sáng ngày 11 tháng 12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ, làm việc tại tỉnh Cà Mau.

Thủ tướng ghi nhận kết quả đã đạt được của tỉnh Cà Mau, như cải thiện đời sống nhân dân, kinh tế xã hội đạt kết quả tương đối toàn diện.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ ra một số tồn tại, bất cập mà tỉnh cần nỗ lực khắc phục như, quy mô kinh tế còn nhỏ, sức cạnh tranh còn thấp. Ngoài ra, người đứng đầu Chính phủ cũng chia sẻ những khó khăn của tỉnh do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Trong lĩnh vực giao thông vận tải, Thủ tướng nhắc lại việc sớm triển khai xây dựng cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, vì đây tuyến đường có ý nghĩa quan trọng với Cà Mau.

Đối với sân bay Cà Mau, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải đề xuất chủ trương quy hoạch. Bởi đầu tư sân bay là một cách để phát triển du lịch, dịch vụ và đây cũng là hướng đi quan trọng với Cà Mau trong tương lai.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng cũng đồng ý Cà Mau cần chủ động xây dựng dự án cảng biển Hòn Khoai, theo hướng xã hội hóa, và trình Bộ Giao thông Vận tải xem xét, góp ý.