Một loạt rocket đã được phóng về phía đại sứ quán Mỹ, tại Baghdad, Iraq, song đều trượt mục tiêu, và rơi vào một khu nhà gần đó, khiến dân thường thiệt mạng.

Vụ tấn công diễn ra vào ngày 5 tháng 1, đêm thứ hai liên tiếp đại sứ quán Mỹ bị nã pháo. Quân đội Iraq ra thông báo cho hay, ba quả rocket Katyusha đã rơi xuống thủ đô của nước này, 2 quả rơi vào trong Vùng Xanh, và một rơi xuống khu vực Jadriya gần đó.

Các nguồn tin cảnh sát cho hay, có 6 người bị thương, với một quả rocket rơi trúng nhà của một gia đình.

Theo Sputniks, Cũng trong ngày 5 tháng 1, Quốc hội Iraq bỏ phiếu, ủng hộ trục xuất mọi quân đội nước ngoài, khỏi lãnh thổ Iraq, và cắt quan hệ với liên minh quốc tế chống khủng bố, do Mỹ lãnh đạo. Động thái này xuất phát từ việc Mỹ không kích, giết chỉ huy lực lượng tinh nhụệ Quds của Iran, là tướng Soleimani, tại Baghdad.