Trang web Nhà Trắng đêm qua (giờ Việt Nam), đăng tải bài phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence.

Ông nhấn mạnh, hành động quân sự của Trung Quốc, trong khu vực, và cách họ tiếp cận với láng giềng, thời gian qua, đang ngày càng trở nên khiêu khích.

Ông Mike Pence nêu rõ, Bắc Kinh đã tăng cường sử dụng cái họ gọi là các tàu “dân binh”, để thường xuyên đe dọa ngư dân và thủy thủ Philippines, Malaysia. Lực lượng hải cảnh Trung Quốc còn tìm cách sử dụng vũ lực, để ngăn cản Việt Nam hoạt động dầu khí ở vùng biển của Việt Nam.

Phó Tổng thống Mỹ cũng cho hay, Ở Hoa Đông, trong năm nay, đồng minh thân cận của Mỹ là Nhật Bản, phải huy động máy bay chiến đấu nhiều hơn mọi năm trước, để đáp trả những hành vi khiêu khích của Trung Quốc. Và hải cảnh Trung Quốc, đã điều thêm nhiều tàu trong hơn 60 ngày liên tiếp, ra vào vùng biển quanh Senkaku, do Nhật quản lý”, 

Ông cho rằng, Trung Quốc còn thiết lập hệ thống cảng biển ở khắp thế giới, với bề ngoài là phục vụ mục đích thương mại, nhưng cuối cùng, có thể trở thành phục vụ quân sự.