AP đưa tin, Trung Quốc tuyên bố, Phó Thủ tướng Lưu Hạc sẽ trực tiếp dẫn đầu phái đoàn của Trung Quốc, tham dự vòng đàm phán thương mại thứ 13 sắp tới, với Mỹ.

Thứ trưởng Thương mại Vương Thụ Văn ngày 29 tháng 9 nêu rõ, ông Lưu Hạc sẽ đến Washington, để tham gia cuộc đàm phán vào thời điểm nào đó, sau dịp Quốc khánh Trung Quốc, kết thúc vào ngày 7 tháng 10.

Ông Vương Thụ Văn đã nhắc lại quan điểm của Trung Quốc rằng, hai bên nên tìm ra một giải pháp, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và có lợi cho nhau.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã áp thuế bổ sung đối với các mặt hàng nhập khẩu Trung Quốc, nhằm đạt được những nhượng bộ từ phía Bắc Kinh, nước vốn đáp trả bằng các biện pháp thuế quan, ăn miếng trả miếng.

Tranh cãi leo thang giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, làm dấy lên mối đe dọa đối với nền kinh tế toàn cầu.