Sáng nay, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã kiểm tra tại nhà ga Cát Linh - ga cuối cùng của Dự án. Cùng dự làm việc với Phó Thủ tướng sáng nay, có ông Nguyễn Văn Thể - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. 

Sau khi thị sát nhà ga, lãnh đạo Chính phủ đã lên tàu đi thử, để kiểm tra việc vận hành, lưu thông trên tuyến.

Phó Thủ tướng đã yêu cầu, Nhà thầu phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải (chủ đầu tư), Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (đơn vị vận hành khai thác), và đơn vị tư vấn độc lập để sớm hoàn thiện, bàn giao, đưa vào khai thác thương mại tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông. 

Giám đốc Dự án cũng cho rằng, Cát Linh - Hà Đông, là Dự án đầu tiên thực hiện ở Việt Nam, Việt Nam cũng lần đầu tiên có đường sắt trên cao, nên các trình tự trong quá trình thực hiện dự án còn nhiều vướng mắc, nhiều mới mẻ, các bên cũng chưa có kinh nghiệm để thực hiện.

Đại diện Tổng thầu Trung Quốc khẳng định, với lãnh đạo Chính phủ Việt Nam, sẽ nỗ lực hết sức để sớm bàn giao, đưa tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông, vào vận hành, khai thác thương mại.