Ông Trần Minh Khiêm, Tổng Giám đốc, Tổng Công ty xây dựng Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn một thành viên cho biết, đã hơn hai tháng, kể từ ngày nhận quyết định đảm nhận chức Phó Tổng Giám đốc, ông Đoàn Ngọc Hải vẫn chưa về công ty làm việc ngày nào. Việc ông  Hải xin nghỉ, tổng công ty đã làm báo cáo gửi Ủy ban nhân dân thành phố.

Về tình hình xử lý đơn xin từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố đã trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, đồng ý chủ trương giải quyết cho ông thôi việc.

Trước đó, sáng 4 tháng 6, ông Đoàn Ngọc Hải - nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1 (Thành phố Hồ Chí Minh) - nộp đơn xin từ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Điều đáng nói là ông mới được bổ nhiệm chức vụ này trong buổi sáng cùng ngày.

Trong khi chờ quy trình giải quyết chế độ nghỉ việc sớm 10 năm theo quy định, ông Hải xin phép nghỉ việc 2 tháng không hưởng lương, từ ngày 5 tháng 6 đến ngày 5 tháng 8.

Tuy nhiên, đến ngày 20 tháng 8, ông Hải vẫn chưa đến tổng công ty làm việc ngày nào.