Liên quan đến vụ nữ đại uý, thuộc Đội Cảnh sát giao thông-Trật tự-Phản ứng nhanh (Công an quận Đống Đa, Hà Nội), lăng mạ nhân viên, làm náo loạn tại sân bay Tân Sơn Nhất, một lãnh đạo Công an quận Đống Đa cho biết, tính đến hôm nay (ngày 24 tháng 9), đã quá thời hạn tạm đình chỉ công tác 30 ngày, đối với Đại úy Lê Thị Hiền, nữ cán bộ này đã đi làm bình thường.

Theo vị lãnh đạo Công an quận Đống Đa, đơn vị đã đề xuất kỷ luật nghiêm, đề xuất giáng cấp bậc hàm, đối với Đại úy Lê Thị Hiền, hiện đang chờ Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội ký quyết định kỷ luật.

Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội, cho biết, đã cho kiểm tra, và yêu cầu Công an quận Đống Đa đình chỉ công tác 30 ngày, để kiểm điểm, xử lý nghiêm. Theo người đứng đầu công an Thành phố Hà Nội, hành động, và cách ứng xử của đại úy Lê Thị Hiền, là "không thể chấp nhận được".