Tàu chở dầu Adrian Darya 1 của Iran đã hướng hải trình về phía Hy Lạp, sau khi được thả.

Chính quyền Tehran cho biết, bất kỳ động thái bắt giữ tàu này của Mỹ sẽ chịu “hậu quả nặng nề”.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cũng nhận xét, khả năng xung đột quân sự giữa Tehran-Washington có thể xảy ra, và chính quyền ông Trump đang tìm kiếm thêm sự căng thẳng.

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Mike Pompeo khi trả lời phỏng vấn đài Fox News, về việc tàu chở dầu của Iran được thả cho biết, ‘thật không may khi điều này đã xảy ra’.

Ông cho rằng, nếu Iran chở trót lọt chuyến tàu này, thì Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo sẽ có thêm nhiều tiền và nguồn lực, nhằm tiếp tục tiến hành các chiến dịch của tổ chức này.

Một quan chức giấu tên, thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Washington đã gây áp lực mạnh mẽ lên chính phủ Hy Lạp, cũng như các nước trong khu vực Địa Trung Hải, có ý định giúp tàu này.

Ông này cũng nhấn mạnh, con tàu chở dầu Adrian Darya 1 của Iran, có thể sẽ hỗ trợ cho các tổ chức khủng bố.