Chính phủ Iran cho biết, sẽ thả tàu chở dầu của Anh, sau hơn 2 tháng giam giữ, trong bối cảnh căng thẳng khu vực đang leo thang.

Theo đó, Tàu Stena Impero sẽ được phép rời khỏi Iran, từ cảng Bandar Abbas, miền Nam nước này, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý.

Iran bắt giữ tàu - Stena Impero hôm 19 tháng 7, với cáo buộc tàu này vi phạm các quy định hàng hải, khi lưu thông tại eo biển Hormuz. Việc bắt giữ tàu chở dầu này được coi là đòn trả đũa của Iran, sau khi Anh bắt giữ một tàu khác của Iran, tại Gibraltar. Tàu chở dầu của Iran sau đó được Anh trả tự do, vào giữa tháng 8.