Sau khi đánh bại Altyn Asyr của Turkmenistan, để ghi tên vào trận chung kết AFC Cup - vòng liên khu vực, Câu lạc bộ Hà Nội đã trở về Việt Nam, để chờ đợi đối thủ sẽ gặp ở trận đấu tiếp theo.

Tối ngày 28 tháng 8, Câu lạc bộ 4.25 SC của Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên đã đánh bại Abahani Limited Dhaka của Bangladesh, với tỉ số 2-0, qua đó ghi tên vào chơi trận chung kết vòng liên khu vực với Hà Nội FC.

Theo lịch đã sắp xếp của AFC, trận chung kết AFC Cup 2019 - vòng liên khu vực vẫn thi đấu theo thể thức lượt đi lượt về, với lợi thế thuộc về 4.25 SC của Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên khi đội bóng này sẽ được chơi trên sân nhà ở lượt về vào ngày 2 tháng 10.

Trước đó, Hà Nội FC sẽ cần phải chiếm được ưu thế khi chơi trên sân nhà Hàng Đẫy vào ngày 25 tháng 9, trước khi sang Triều Tiên làm khách của đội bóng đến từ quốc gia còn nhiều bí ẩn này.

Nếu vượt qua được 4.25 SC, thầy trò Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm sẽ giành được quyền chơi trận chung kết,quyết định  của AFC Cup 2019 trên sân nhà Hàng Đẫy, trước đội bóng vô địch khu vực Tây Á vào ngày 2 tháng 11.