Hôm qua, cảnh sát Đức đã bắt giữ ba người đàn ông ở phía Tây thành phố Offenbach, bị nghi ngờ đã lên kế hoạch cho một vụ đánh bom khủng bố.

Ông Nadja Niesen, Công tố viên của thành phố Frankfurt cho biết, một người đàn ông 24 tuổi người Đức, được cho là chủ mưu, và hai đồng phạm là người Thổ Nhĩ Kỳ, đã lên kế hoạch đánh bom khu vực sông Main, với mục đích giết hại càng nhiều kẻ ngoại đạo càng tốt. Những nghi phạm này cũng đã thừa nhận, ủng hộ Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Lực lượng chức năng đã phát hiện ra âm mưu đánh bom của nhóm này, sau khi theo dõi dữ liệu điện tử, và phát hiện tên chủ mưu đã cố gắng mua vũ khí, và vật liệu chế tạo bom qua mạng. Những vật liệu và thiết bị, có thể được sử dụng để chế tạo bom, cũng đã được tìm thấy tại nhà của nghi phạm chủ mưu.