Hôm qua,  tại phường Hải Hòa, Thành phố Móng Cái, Quảng Ninh, tổ tuần tra đồn biên phòng Hải Hòa, phát hiện Nguyễn Thị Sen, (47 tuổi, trú phường Hải Hòa, Thành phố Móng Cái) vận chuyển 19 thùng giấy, chứa 570 kg cam, quýt từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Khoảng 30 phút sau, tổ tuần tra tiếp tục phát hiện Trần Thị Lết, (38 tuổi, trú phường Hải Yên, thành phố Móng Cái), vận chuyển 21 thùng đựng 630 kg cam, quýt có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Khi kiểm tra, 2 người phụ nữ không xuất trình được giấy tờ, chứng minh nguồn gốc hợp pháp số hàng trên, cơ quan chức năng thu giữ tang vật để tiêu hủy.