Sáng nay, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có tâm nằm cách đảo Song Tử Tây, (quần đảo Trường Sa), khoảng 250 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất đạt cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. 

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, với vận tốc 15 km trên giờ và có khả năng mạnh lên thành bão. Rạng sáng ngày 30 tháng 10, vị trí tâm bão nằm cách các tỉnh Phú Yên - Khánh Hòa, khoảng 410 km, về phía đông, với sức gió mạnh nhất đạt cấp 8, giật cấp 10.

Những giờ sau, bão di chuyển nhanh theo hướng tây, vận tốc tăng lên 20 đến 25 km trên giờ.

 Theo dự báo, bão có thể đi vào đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận, với sức gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 10. Ngay sau đó, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.