Thưa quý vị và các bạn, giá vàng hôm nay ngày 13 tháng 8 trên thị trường thế giới quay đầu tăng nhanh trở lại và hướng lên sát đỉnh 6 năm. Chủ yếu là do bất ổn leo thang tại Hong Kong, căng thẳng Mỹ-Trung và Hàn-Nhật không giảm. 

Theo đó, tới 14h30 phút ngày 13 tháng 8, giá vàng miếng trong nước được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 41,850 triệu đồng/lượng (mua vào) và 42,350 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 41,800 triệu đồng/lượng (mua vào) và 42,170 triệu đồng/lượng (bán ra).

Cổ phiếu PNJ của công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận của bà Cao Thị Ngọc Dung hôm nay cũng ghi nhận chuỗi ngày tăng giá ấn tượng, từ mức giá sát 70.000 đồng/cổ phiếu  lên ngưỡng 86.000 đồng/cổ phiếu, tương đương mức tăng 23% trong vòng khoảng 2 tháng.

Đây được xem là cú bứt phá ấn tượng trong bối cảnh thị trường chứng khoán  Việt Nam chịu áp lực giảm mạnh, sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tiếp tục áp thêm thuế lên Trung Quốc và cáo buộc nước này thao túng tiền tệ. 

Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội ngày 13 tháng 8 cho biết, đang tạm giữ Đỗ Văn Quang (biệt danh Quang Rambo, đàn anh của Khá "bảnh") cùng 4 đối tượng khác để làm rõ hành vi đòi nợ thuê.

Theo cảnh sát, Quang thường quy tụ nhiều thanh niên cộm cán ngoại tỉnh về nhà riêng anh ta ở quận Cầu Giấy, Hà Nội để hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê.

Đầu năm nay, Đội 4 Phòng cảnh sát hình sự phát hiện Quang cùng đàn em câu kết với Nguyễn Đức Nhân (33 tuổi, ở quận Long Biên, chủ hiệu cầm đồ) hoạt động cho vay, đòi nợ thuê có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên theo dõi.

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định trung tuần tháng 4, Nhân nhận đòi nợ thuê số tiền hơn một tỷ đồng cho anh Thịnh. Nhân đã rủ Quang "Rambo" cùng tham gia.

Được anh Thịnh cung cấp thông tin của "con nợ", nhóm của Quang nhiều lần uy hiếp, khủng bố tinh thần và đe dọa dùng súng bắn để ép bị hại đưa 200 triệu đồng.

Liên quan đến việc một trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh SócTrăng tổ chức đám cưới rình rang cho con trai, có nhiều xe biển xanh tham dự. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sóc Trăng, Nguyễn Văn Thống cho biết, các đơn vị có xe công đi đám cưới đã tổ chức kiểm điểm cán bộ.

Ông Thống cũng cho hay, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đang tổng hợp để báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ.

Tin tức thời sự tiếp tục nóng với thông tin một người phụ nữ 51 tuổi và một bé trai (8 tháng tuổi) bị mắc kẹt bên trong thang máy, diễn ra vào 9h35 phút, tại căn nhà trên đường Lê Đức Thọ (quận Vò Gấp).

Tại hiện trường, cảnh sát xác định do thang máy bị kẹt giữa tầng 3 và tầng 2 của tòa nhà, trong khi không có chìa khóa để mở cửa. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn phải huy động dụng cụ phá dỡ cầm tay, kìm banh thủy lực để cứu người bị nạn. Sau khoảng 5 phút, 2 nạn nhân đã được đưa ra ngoài an toàn.

Bản tin radio buổi chiều của báo VietNamNet sẽ tiếp tục với các thông tin về giáo dục.

Bộ Giáo dục Đào tạo cho hay,  bắt đầu từ ngày 13 tháng 8, sẽ tổ chức kiểm tra việc xét chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019.

Kiểm tra đợt này, Bộ Giáo dục Đào tạo tập trung vào việc thành lập các hội đồng cơ sở, việc xét tại các hội đồng cơ sở theo đúng tinh thần Quyết định 37/2018 của Thủ tướng Chính phủ về quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư.

Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Tân Kỳ (Nghệ An) Hoàng Đình Sơn cho biết, đang làm báo cáo gửi Sở Giáo dục – Đào tạo việc một bé gái 4 tuổi bị rơi xuống bể bơi trong trường cấp 2.

Theo đó, Khoảng 18h15 phút chiều 12 tháng 8, bé N. (Sinh năm 2015),  không may bị rơi xuống, đuối nước. Phát hiện sự việc, người thân đưa cháu bé đi cấp cứu, tuy nhiên,  do tình trạng quá nặng nên không qua khỏi.

Ông Đậu Trường Sơn, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Tân Kỳ cho biết, Công an huyện Tân kỳ đang vào cuộc, điều tra nguyên nhân tử vong của bé N.

Qúy vị và các bạn đang nghe bản tin buổi chiều ngày 13 tháng 8 của báo Vietnamnet,  những thông tin đáng chú ý  tiếp  theo sẽ về văn hóa và thể thao.

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa ký Quyết định số 1358/QĐ-CTN về việc truy tặng 5 danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân và 8 danh hiệu Nghệ sỹ ưu tú cho các nghệ sĩ đã có nhiều cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa của dân tộc.

Năm cá nhân được truy tặng danh hiệu nghệ sỹ nhân dân bao gồm: nghệ sỹ ưu tú Trần Quang Hùng, nghệ sỹ ưu tú Nguyễn Đăng Toàn, nghệ sỹ ưu tú Bùi Cường, nghệ sỹ ưu tú Đoàn Anh Tuấn và nghệ sỹ ưu tú Trần Ngọc Châu (Giang Châu).

Trong số những nghệ sỹ được trao tặng danh hiệu nghệ sỹ nhân dân lần này có nghệ sỹ ưu tú Trung Anh - người được ví là ông bố quốc dân sau vai diễn ấn tượng trong bộ phin 'Về nhà đi con'.

 
Lên kế hoạch từ đầu năm và dự kiến áp dụng công nghệ VAR (Video Assistant Referee) từ giai đoạn lượt về, nhưng mùa giải 2019 sắp kết thúc, VPF vẫn chưa thể sử dụng công nghệ hiện đại hỗ trợ cho các trọng tài.

Lý giải về điều này, ông Trần Anh Tú - Tổng giám đốc Công ty cổ phần VPF, đơn vị điều hành các giải vô địch quốc gia, cho biết, "VAR chưa thể triển khai ở V.League 2019".

Lý do là FIFA vừa thay đổi chính sách giám sát, quản lý và cấp phép VAR cho các nước thành viên.

Hiện tại, các thiết bị, máy móc đã sẵn sàng, nhưng VAR chỉ được triển khai từ mùa giải 2020 nếu được FIFA gật đầu. 

Các bạn thân mến, bản tin buổi chiều của báo Vietnamnet xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị , các bạn tiếp tục theo dõi bản tin buổi sáng ngày mai của báo Vietnamnet, được phát vào lúc 7h00 phút ngày 14 tháng 8.

Kính chào và hẹn gặp lại.