{keywords}
Chiang Mai (Thái Lan) - nơi tổ chức diễn đàn Du lịch ASEAN 2018 (Ảnh: Royalparkrajapruek) 

Năm 2018 đánh dấu bước phát triển đột phá của du lịch Hạ Long và tỉnh Quảng Ninh. Theo số liệu Tổng cục Du lịch Việt Nam, năm 2018, tỉnh Quảng Ninh đón  trên 12,2 triệu lượt khách, tăng 24% so với 2017, trong đó khách quốc tế đạt 5,22 triệu lượt, tăng 22%; tổng thu 23.600 tỉ đồng, tăng 32%. Năm 2019, Sở Du lịch Quảng Ninh hy vọng lượng khách du lịch đến tỉnh tăng lên 14 triệu lượt và mang lại doanh thu 27.000 tỷ đồng.

Đóng góp thành tựu này, không thể kể đến Hạ Long- nơi được chọn để tổ chức Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019, thời tiết thuận lợi, không có mùa mưa bão, hút khách cả 4 mùa, đặc biệt là vào mùa đông. Du khách đến Hạ Long hiện nay không chỉ được tắm biển, tham quan vịnh mà còn được trải nghiệm văn hóa địa phương với ngư dân làng chài hoặc trải nghiệm các sản phẩm du lịch độc đáo riêng tại các khu vực đảo Tuần Châu, Bãi Cháy, khu vực trung tâm TP.Hạ Long.

Cùng với sản phẩm du lịch đa dạng, hạ tầng du lịch Quảng Ninh cũng là yếu tố khiến địa phương này được chọn đăng cai tổ chức Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019. Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên trong cả nước có hệ thống giao thông hoàn thiện, bao gồm cả đường không (Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn), đường bộ (Đường cao tốc Hải Phòng- Hạ Long) và đường biển (Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long), với sự đầu tư chủ yếu của doanh nghiệp tư nhân. Bên cạnh đó, các công trình hạ tầng tại những trung tâm du lịch, đô thị du lịch trong tỉnh tiếp tục được cải thiện, được đầu tư và chuẩn bị đưa vào khai thác trong cuối năm 2018. 

Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn với tổng mức đầu tư 12.000 tỉ đồng tại đoạn giao với quốc lộ 18 và cao tốc Hạ Long - Hải Phòng sẽ được thông xe vào 30.12. Dự án này do Công ty cổ phần BOT Biên Cương làm chủ đầu tư, gồm 2 phần là cao tốc Hạ Long- Cẩm Hải với tổng chiều dài 53,6 km và quốc lộ 18 đoạn Hạ Long - Mông Dương với tổng chiều dài là 31,25 km. Đây được coi là dự án trọng điểm đóng vai trò kết nối tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Quảng Ninh cũng như vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Hệ thống đường cao tốc dài nhất Việt Nam này đang biến Quảng Ninh trở thành cửa ngõ đưa bạn bè, du khách, quốc tế đến với Việt Nam. 

Sân bay Vân Đồn xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) là sân bay đầu tiên do tư nhân - Tập đoàn Sun Group đầu tư theo hình thức BOT với tổng mức đầu tư 7.700 tỉ đồng. Dự kiến ngày 30.12 tới Sân bay Vân Đồn sẽ chính thức đi vào hoạt động. Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ có 9 tuyến bay với khả năng đón tiếp khoảng 7.000 lượt khách/ ngày; tạo ra hàng nghìn công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho một lực lượng lớn lao động địa phương, góp phần cải thiện đời sống của người dân. Theo kế hoạch, trong giai đoạn I đến năm 2020, nhà ga đáp ứng công suất phục vụ 2,5 triệu khách/ năm, giờ cao điểm đạt 1.250 hành khách/giờ. 

Cảng tàu khách quốc tế chuyên biệt đầu tiên của Việt Nam có khả năng đón cùng lúc 2 tàu với tổng số 8.460 khách. 

Những dự án này được kỳ vọng sẽ mở ra những cơ hội giao thương, phát triển lớn để kinh tế, du lịch Quảng Ninh phát triển mạnh hơn, góp phần đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch quốc tế, một trọng điểm du lịch hàng đầu quốc gia theo đúng Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) là sự kiện thường niên quan trọng và có quy mô lớn nhất của du lịch ASEAN. 

Với chủ đề "ASEAN - Sức mạnh của sự thống nhất", ATF 2019 dự kiến đón khoảng 2.000 đại biểu tham dự, bao gồm các đoàn Bộ Du lịch, cơ quan du lịch quốc gia ASEAN, tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO), các cơ quan, tổ chức quốc tế, hiệp hội, doanh nghiệp du lịch và các cơ quan truyền thông du lịch hàng đầu thế giới.
ATF 2019 là cơ hội để Việt Nam khẳng định và nâng cao vai trò, vị thế trong hợp tác du lịch khu vực, đồng thời giới thiệu hình ảnh đất nước, con người và du lịch Việt Nam nói chung và Hạ Long, Quảng Ninh nói riêng tới bạn bè quốc tế, tạo ấn tượng tốt đẹp cho các đại biểu tham dự Diễn đàn. 
ATF 2019 cũng là sự kiện lớn hướng tới Năm chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.

 Bích Thủy