Hãng thông tấn Yonhap ngày 24/11 đưa tin: Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiến hành một cuộc tập trận chung tại vùng biển Hoàng Hải vào Chủ nhật tới (ngày 28/11) với sự tham gia của một tàu sân bay hạt nhân Mỹ.

TIN BÀI KHÁC:

>>
Bị bắt vì nude để tránh máy kiểm tra an ninh
>>
Những vụ giẫm đạp kinh hoàng nhất trong lịch sử
>>8 người Việt thiệt mạng trong thảm họa ở Campuchia

Cuộc tập trận chung này diễn ra trong thời điểm quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc đang hết sức căng thẳng sau cuộc đọ pháo giữa quân đội hai miền tại hòn đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc vào ngày 23/11. 


Tàu sân bay USS George Washington. (Ảnh: US Navy).

Trong một tuyên bố, Liên quân Mỹ - Hàn cho biết: "Tàu sân bay USS George Washington cùng một nhóm tàu sân bay khác sẽ cùng với lực lượng hải quân Hàn Quốc tham gia diễn tập quân sự tại vùng biển phía tây bán đảo Triều Tiên từ ngày 18/11 tới ngày 1/12".

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng đã ban hành một tuyên bố tương tự và cho biết đợt tập trận lần này được tổ chức với mục đích tự vệ, đồng thời tăng cường cảnh báo đối với Triều Tiên.
Một quan chức của Liên quân Mỹ - Hàn cho biết, Liên quân đã gửi thông báo về kế hoạch tập trận chung Mỹ - Hàn lần này cho Trung Quốc. Và Trung Quốc đã lên tiếng bày tỏ mối quan tâm mạnh mẽ tới bất kỳ cuộc tập trận nào có sự tham gia của tàu sân bay Mỹ.

Theo báo cáo, Mỹ có kế hoạch huy động các tàu sân bay và tàu chiến gồm: USS Cowpens, USS Shiloh, USS Stethem và USS Fitzgerald.

Thu Minh (Theo Yonhap)