Tối 5/5, tại Yên Bái, Tỉnh đoàn Yên Bái đã tổ chức tuyên dương 76 thiếu nhi dân tộc thiểu số tiêu biểu đến từ 9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Đây là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên đạt thành tích cao trong học tập.

Lễ tuyên dương đã góp phần động viên, khích lệ kịp thời những nỗ lực, cố gắng vươn lên của các em thiếu nhi dân tộc thiểu số; cũng là chương trình hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2017 của tỉnh Yên Bái.

{keywords}
 Đại diện lãnh đạo tỉnh Yên Bái trao học bổng Vừ A Dính cho thiếu nhi dân tộc thiểu số tiêu biểu

Phát biểu tại lễ tuyên dương, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính Trương Mỹ Hoa đánh giá cao hiệu quả các phong trào thanh, thiếu nhi do Tỉnh đoàn Yên Bái phát động; đồng thời khen ngợi sự nỗ lực, phấn đấu vươn lên của các em thiếu nhi dân tộc thiểu số trong học tập và cuộc sống.

Theo bà Trương Mỹ Hoa: Tỉnh Yên Bái cần có chính sách giúp học sinh dân tộc thiểu số vươn lên, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Tổ quốc ngày càng văn minh, giàu đẹp. Bà Trương Mỹ Hoa đã trao 76 suất học bổng Vừ A Dính (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho 76 thiếu nhi dân tộc thiểu số tiêu biểu của tỉnh Yên Bái.

Với hơn 120.000 thiếu nhi, trong đó có gần 70.000 thiếu nhi là con em đồng bào dân tộc thiểu số, những năm qua Tỉnh đoàn Yên Bái đã triển khai hiệu quả các chương trình công tác đội và phong trào thanh thiếu nhi, phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương. Trong đó có n hiều hoạt động thiết thực như: Chương trình “Rèn luyện đội viên”, “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Yên Bái”, “Thiếu nhi Yên Bái thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”… Nổi bật là Cuộc vận động “Cùng em tôi đến trường” đã hỗ trợ đắc lực thiếu nhi vùng cao Yên Bái; được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao giải thưởng tình nguyện quốc gia.

Từ các phong trào thi đua rèn luyện, hàng năm có trên 60.000 thiếu nhi dân tộc thiểu số đạt danh hiệu "Cháu ngoan Bác Hồ" các cấp; gần 50.000 thiếu nhi dân tộc đạt học lực khá, giỏi. Trong đó, nhiều tấm gương xuất sắc như: Em Giàng Thị Dở, dân tộc Mông, học sinh lớp 7, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái, mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống tại Trung tâm bảo trợ xã hội. Năm nào em cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi; là đại biểu tham dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc năm 2015. Em Đặng Thị Phương Thảo, dân tộc Dao, học sinh lớp 8 Trường Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, mồ côi cả cha lẫn mẹ nhưng 7 năm liền em đạt học sinh giỏi, năm học 2015-2016 giành giải Nhì Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp huyện.

Hoàng Oanh