- Chiều 29/11, Bộ TT&TT tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền phổ biến pháp luật và kỹ năng viết bài cho phóng viên, biên tập viên, báo cáo viên và cán bộ về công tác thông tin đối ngoại giữa Việt Nam và Campuchia.

{keywords}
Ông Hồ Hồng Hải - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ TT&TT phát biểu khai mạc 

Ông Hồ Hồng Hải - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ TT&TT phát biểu, hội nghị nhằm phổ biến về đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam với Campuchia, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong tình hình hiện nay; quảng bá hình ảnh Việt Nam đổi mới phát triển; là bạn, là đối tác tin cậy của Campuchia, củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia.

Hội nghị cũng nhằm tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền phổ biến pháp luật cho báo cáo viên làm công tác thông tin đối ngoại tại các Bộ, ban, ngành, thành phố Hà Nội; tập huấn kỹ năng viết bài tuyên truyền pháp luật cho phóng viên, biên tập viên báo, đài các tỉnh.

{keywords}
TS. Trần Đức Lai, nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT trình bày về ngành TT&TT với công tác đối ngoại

Tại hội nghị, các diễn giả trình bày những nội dung về công tác đối ngoại; một số vấn đề về quyền con người trong bối cảnh quốc tế hiện nay; biên giới đất liền giữa Việt Nam và Campuchia…

Trong buổi tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa khẳng định chính sách của Việt Nam luôn mong muốn và củng cố, phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia.

Thủ tướng cũng đề nghị hai bên cần thực hiện tốt những thoả thuận đạt được về vấn đề phân giới cắm mốc; thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa đầu tư, thương mại giữa hai bên; tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân hai nước làm ăn.

Thái An