Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy TƯ, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt. Tham dự có ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng; Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng; Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) QĐND Việt Nam…

{keywords}
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng. Ảnh: Giang Nguyễn

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, Quân ủy TƯ, Bộ Quốc phòng luôn ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp tích cực, quan trọng của báo chí đối với sự nghiệp xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định, Quân ủy TƯ, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tăng cường phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cơ quan thông tấn báo chí thông tin, tuyên truyền kịp thời, hiệu quả về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu, Bộ Quốc phòng, TCCT và cơ quan chủ quản báo chí quân đội đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền về mọi mặt của đời sống kinh tế, chính trị xã hội nhất là nội dung về quân sự, quốc phòng.

{keywords}
Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: Giang Nguyễn

Quân đội đặc biệt có thế mạnh trong việc duy trì và tổ chức được nhiều loạt bài đấu tranh, phản bác lại các luận điệu xuyên tạc, chia rẽ, thông tin sai sự thật, xấu độc trên báo chí và trên mạng xã hội của các thế lực thù địch.

Báo chí thể hiện dòng chảy chính của xã hội, tạo sự đồng thuận và niềm tin xã hội và tạo nên khát vọng về một Việt Nam hùng cường, thể hiện lòng tin của nhân dân vào đất nước, chế độ.

Về kết quả phối hợp tuyên truyền trong năm 2018, đại diện các cơ quan báo chí đánh giá cao sự quan tâm sâu sát, chủ động của Quân ủy TƯ, Bộ Quốc phòng, TCCT trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác báo chí tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Báo chí cả nước nói chung, báo chí quân đội nói riêng có vai trò quan trọng trong tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, cung cấp thông tin, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực, động viên; Cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong sự nghiệp đổi mới đất nước, bảo vệ Tổ quốc; Quảng bá, nâng cao hình ảnh, uy tín của đất nước, con người Việt Nam trên trường quốc tế.

Báo chí phải thể hiện dòng chảy chính của xã hội

Báo chí phải thể hiện dòng chảy chính của xã hội

“Báo chí phải thể hiện dòng chảy chính của xã hội hiện nay, tạo sự đồng thuận xã hội, tạo niềm tin xã hội và tạo nên khát vọng về một Việt Nam hùng cường”.

Thái An