Leonardo da Vinci sinh ngày 15/4/1452 - tại Anchiano, Ý, mất ngày 2/5/1519 tại Amboise, Pháp là một họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhạc sĩ, bác sĩ, kỹ sư, nhà giải phẫu, nhà phát minh và triết học tự nhiên. Ông được coi là một thiên tài toàn năng người Ý. Ông là tác giả của những bức hoạ nổi tiếng như Mona Lisa, Bữa tối cuối cùng.

Ông là người có những ý tưởng vượt trước thời đại của mình, đặc biệt là khái niệm về máy bay trực thăng, xe tăng, dù nhảy, sự sử dụng hội tụ năng lượng mặt trời, máy tính, sơ thảo lý thuyết kiến tạo địa hình, tàu đáy kép, cùng nhiều sáng chế khác. Một vài thiết kế của ông đã được thực hiện và khả thi trong lúc ông còn sống.

{keywords}
Phát hành bộ tem Leonardo da Vinci

Ứng dụng khoa học trong chế biến kim loại và trong kỹ thuật ở thời đại Phục Hưng còn đang ở trong thời kỳ trứng nước. Thêm vào đó, ông có đóng góp rất lớn vào kiến thức và sự hiểu biết trong giải phẫu học, thiên văn học, xây dựng dân dụng, quang học và nghiên cứu về thủy lực. Những sản phẩm lưu lại trong cuộc đời ông chỉ còn lại vài bức hoạ, cùng với một vài quyển sổ nháp tay, bên trong chứa đựng các ký hoạ, minh hoạ về khoa học và bút ký.

Bộ tem gồm 1 mẫu và 1 blốc giới thiệu hai trong những tác phẩm nổi tiếng của Ông. Mẫu tem giới thiệu bức tranh nối tiếng “Thiếu nữ với con chồn”, tác phẩm được Ông sáng tác trong những năm 1489–1490. Đây là một trong bốn bức chân dung phụ nữ rất nổi tiếng của danh họa, bên cạnh các tác phẩm “Mona Lisa”, “chân dung Ginevra de' Benci” và “La belle ferronnière”. Hiện bức tranh “Thiếu nữ với con chồn” đang được lưu giữ và trưng bày tại Bảo tàng quốc gia Kraków, Ba Lan. Hình ảnh tác phẩm “Thiếu nữ với con chồn” đã được Bảo tàng quốc gia tại Krakow – Ba Lan cho phép sử dụng.

Mẫu blốc giới thiệu bức bức bích họa nổi tiếng của danh họa Leonardo da Vinci “Bữa tối cuối cùng”. Tác phẩm được sáng tác vào khoảng năm 1495 đến 1498. Bức bích họa miêu tả trai phòng của Tu viện Santa Maria ở thành phố Milano. Đây là một bức tranh rất nổi tiếng về đề tài kinh thánh mang tinh thần nhân văn, được đông đảo công chúng yêu nghệ thuật thế giới và châu Âu quan tâm nghiên cứu.

Trên nền Bloc tem thể hiện chân dung họa sĩ bằng ngôn ngữ vẽ chải nét, hình ảnh nhà thờ Chính tòa Firenze, quê hương của danh họa và hình ảnh bản đồ thành phố Ferenze, nơi đã sinh ra danh họa Leonardo da Vinci. Hình ảnh tác phẩm “Bữa tối cuối cùng” đã được Bộ Di sản và các hoạt động Văn hóa - Trung tâm Bảo tàng vùng Lombardia, Italia xho phép sử dụng.

Bộ Tem được Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thể hiện, cung ứng trên mạng bưu chính công công từ ngày 05/12/2019 đến ngày 30/6/2021.

Tuấn Linh