- Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện hiệu quả kế hoạch chấn chỉnh phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Theo đó, UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch của UBND TP về việc chấn chỉnh kỷ luật phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của cán bộ, công chức, viên chức.

Định kỳ ngày 20 hằng tháng, ngày 20 của tháng cuối quý, báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở TT&TT, để tổng hợp báo cáo UBND TP, tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong công tác thông tin báo cáo.

Tiếp tục rà soát, phân công người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan, đơn vị. Công bố (bằng văn bản) cho cơ quan quản lý nhà nước về báo chí là Sở TT&TT và đăng tải trên Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội, cổng, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

Thông tin chính thống cho báo chí trong và ngoài TP dưới nhiều hình thức, đặc biệt đối với những vụ việc quan trọng, được dư luận quan tâm; đề nghị xử lý và cải chính đối với các cơ quan báo chí, truyền thông đăng tải thông tin sai sự thật.

Chủ động phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở TT&TT để cung cấp thông tin, làm rõ những vấn đề báo chí phản ánh, bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước

Hà Nội chấn chỉnh phát ngôn của cán bộ với báo chí

Hà Nội chấn chỉnh phát ngôn của cán bộ với báo chí

UBND TP Hà Nội yêu cầu từng cán bộ, viên chức rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc phát ngôn, trả lời phỏng vấn đối với các cơ quan thông tấn, báo chí.

Hà Nội: Người phát ngôn phải công khai điện thoại, email

Hà Nội: Người phát ngôn phải công khai điện thoại, email

Chủ tịch UBND Hà Nội ký ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của thành phố, bắt đầu có hiệu lực ngày 16/2 tới.

Chấn chỉnh hoạt động của văn phòng đại diện báo chí, phóng viên thường trú

Chấn chỉnh hoạt động của văn phòng đại diện báo chí, phóng viên thường trú

Từ nay đến cuối năm, Bộ trưởng TT&TT chỉ đạo kiểm tra toàn bộ hoạt động của VP đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí.

Xuất hiện 'liên minh báo chí' nhũng nhiễu doanh nghiệp

Xuất hiện 'liên minh báo chí' nhũng nhiễu doanh nghiệp

Bộ TT&TT nhận định, có hiện tượng một số nhà báo, phóng viên liên kết thành "liên minh báo chí" lấy danh nghĩa cùng đi tác nghiệp để nhũng nhiễu doanh nghiệp.

Xử nghiêm phóng viên, cơ quan báo chí đưa tin sai sự thật

Xử nghiêm phóng viên, cơ quan báo chí đưa tin sai sự thật

Bộ trưởng TT&TT yêu cầu Cục Báo chí xử lý nghiêm các phóng viên, cơ quan báo chí đưa tin sai, vi phạm các quy định, tôn chỉ mục đích.

.Trần Thường