Theo đó, mỗi tỉnh, thành phố chuẩn bị 20 đến 30 ảnh in decal cán trên fomex đóng khung hoặc các hình thức phù hợp khác. Các ảnh được trưng bày trong gian tiêu chuẩn mở do Ban Tổ chức quy định.

Nội dung ảnh tham dự thể hiện công cuộc xây dựng, phát triển và tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam của mỗi tỉnh, thành phố.

{keywords}
Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở Nguyễn Văn Tạo khai mạc triển lãm ảnh.

Phát biểu tại buổi Khai mạc triển lãm ảnh, Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở (Bộ TT&TT) Nguyễn Văn Tạo cho biết, triển khai Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển biền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 -2020, Bộ TT&TT phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức triển lãm ảnh tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam của các tỉnh.

{keywords}
Các lãnh đạo của Bộ TT&TT và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa
{keywords}
Các lãnh đạo cắt băng khai mạc
{keywords}
 
{keywords}
 

Triển lãm ảnh là một trong những điểm nhấn của Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam nhằm quảng bá, tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc các vùng biển, đảo của Tổ quốc. Giới thiệu tiềm năng du lịch biển, đảo góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Nhiều các tác phẩm của tỉnh, thành phố đến tham dự triển lãm

Thông qua triển lãm, mỗi tác phẩm dự thi là một mảnh ghép động làm nên bức tranh phản ánh các hoạt động khai thác, bảo vệ môi trường biển; Phản ánh cuộc sống, học tập, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo của quân và dân các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Quảng bá về vai trò và tiềm năng, vẻ đẹp của biển, đảo của Việt Nam, qua đó nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong sự nghiệp phát triển bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Lê Dương

Thanh Hóa triển khai phòng họp không giấy tờ trên toàn tỉnh từ 1/8/2020

Thanh Hóa triển khai phòng họp không giấy tờ trên toàn tỉnh từ 1/8/2020

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng, kể từ ngày 1/8/2020, 100% các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện triển khai hệ thống phòng họp không giấy tờ.