Theo đó, nhiệm vụ của hội đồng là tư vấn cho lãnh đạo TP Đà Nẵng về chiến lược, kế hoạch, đầu tư, kỹ thuật, công nghệ, thị trường, tài chính, nguồn nhân lực và xu hướng phát triển nhằm triển khai chuyển đổi số.

Hội đồng có 16 thành viên. Trong đó, ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng làm Chủ tịch; Ông Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc Sở TT&TT TP Đà Nẵng làm Phó Chủ tịch.

Các thành viên còn lại gồm: Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng; nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân; nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga và nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh.

{keywords}
Hội đồng Chuyên gia tư vấn Chuyển đổi số sẽ tư vấn cho lãnh đạo TP Đà Nẵng về chiến lược, kế hoạch, đầu tư, kỹ thuật, công nghệ, thị trường, tài chính, nguồn nhân lực và xu hướng phát triển nhằm triển khai chuyển đổi số.

Tham gia Hội đồng còn có Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn FPT Trương Gia Bình; Giám đốc phòng thí nghiệm khoa học dữ liệu của Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán, Giám đốc khoa học của Viện John von Neumann thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Hồ Tú Bảo.

Phó Chủ nhiệm Chương trình KH&CN trọng điểm quốc gia Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 Nguyễn Thanh Thủy; Phó Chủ tịch Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam Nguyễn Nhật Quang.

Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh, Chủ tịch Hội đồng hợp tác Kinh tế Thái bình Dương Việt Nam Võ Trí Thành; Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đà Nẵng Võ Công Trí.

Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng, Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam Đặng Việt Dũng; Phó Cục trưởng phụ trách Cục Tin học hóa - Bộ TT&TT Đỗ Công Anh; ông Phạm Anh Đức, Phó TGĐ Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel và ông Vũ Trường Giang, Giám đốc Viễn thông Đà Nẵng.

Hồ Giáp

Công nghệ mở: Con đường phát triển công nghệ Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi số

Công nghệ mở: Con đường phát triển công nghệ Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi số

Với định hướng lựa chọn phát triển công nghệ mở, lựa chọn phát triển phần mềm nguồn mở, Việt Nam sẽ phát triển thành quốc gia công nghệ, dựa trên và thừa hưởng tri thức nhân loại nhưng cũng đóng góp cho tri thức nhân loại.