Sáng 18/5, đoàn công tác Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) do ông Lê Ngọc Đức - Chánh Văn phòng Bộ TT&TT dẫn đầu đã có buổi thăm và làm việc với chính quyền và nhân dân xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

Buổi làm việc nằm trong chương trình trao tặng máy tính, khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho các đối tượng là gia đình chính sách tại địa phương.

{keywords}
Tỉnh đoàn và Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Thọ tặng quà cho các gia đình chính sách xã Mỹ Lương. Ảnh: Trọng Đạt

Đây là hoạt động có sự phối hợp tham gia giữa Bộ TT&TT, Tỉnh đoàn Phú Thọ, Viettel Phú Thọ và Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Hơn 300 người là đối tượng chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ sẽ được các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe miễn phí theo các chuyên khoa: mắt, tai - mũi - họng, răng - hàm - mặt, siêu âm, đo huyết áp…

{keywords}
Các bác sĩ, chuyên gia đầu ngành được đưa đến khám bệnh, tư vấn chữa trị và cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng gia đình chính sách tại địa phương. Ảnh: Trọng Đạt

Các bác sĩ cũng sẽ tư vấn phương pháp, hướng điều trị bệnh đồng thời cấp phát miễn phí nhiều loại thuốc cho người dân tham gia chương trình.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác Bộ TT&TT và công ty Huawei Việt Nam đã trao tặng phần quà là 20 bộ máy tính cho trường THCS xã Mỹ Lương, huyện Mỹ Lập, tỉnh Phú Thọ.

{keywords}
Ông Lê Ngọc Đức - Chánh Văn phòng Bộ TT&TT trao phần quà là 20 bộ máy tính từ nhà tài trợ Huawei cho phòng máy của trường THCS xã Mỹ Lương, huyện Mỹ Lập, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Trọng Đạt

Cũng trong dịp này, Tỉnh đoàn Phú Thọ đã phát động điểm cuộc thi đi bộ "10.000 bước chân mỗi ngày" nhằm kêu gọi vận động nhân dân, thanh niên rèn luyện sức khoẻ để lao động và cống hiến.

Một vài hình ảnh về hoạt động thăm khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí tại tỉnh Phú Thọ:

{keywords}
Hoạt động khám chữa bệnh miễn phí diễn ra từ buổi sáng 18/5 với sự tham gia của hơn 300 người dân địa phương. Ảnh: Trọng Đạt
{keywords}
Những người được thăm khám đợt này là các đối tượng chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ. Ảnh: Trọng Đạt
{keywords}
Hoạt động thăm khám sức khoẻ sẽ diễn ra với nhiều chuyên khoa khác nhau như mắt, tai - mũi - họng, răng - hàm - mặt, siêu âm, đo huyết áp… Ảnh: Trọng Đạt 
{keywords}
Việc thăm khám cho người dân được thực hiện bởi các y, bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Trọng Đạt
{keywords}
Một người dân địa phương đang được các bác sĩ điều trị bằng phương pháp điện xung. Ảnh: Trọng Đạt
{keywords}
Hoạt động thăm khám sẽ diễn ra trên địa bàn xã Mỹ Lương, huyện Mỹ Lập của tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Trọng Đạt
{keywords}
Bên cạnh việc thăm khám, tư vấn chữa bệnh, người dân cũng sẽ được cấp phát thuốc miễn phí. Ảnh: Trọng Đạt

Trọng Đạt