Đây là giải được Bộ Quốc phòng tổ chức 5 năm một lần.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn cho biết giải thưởng nhằm động viên các tập thể, cá nhân, văn nghệ sĩ trong và ngoài quân đội sáng tạo các tác phẩm đạt chất lượng tốt phục vụ bộ đội và nhân dân.

{keywords}
Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn

Phạm vi xét thưởng bao gồm tác phẩm trong và ngoài quân đội được đăng tải từ 12/2014-30/8/2019.

8 loại hình, thể loại được khen thưởng gồm văn học, âm nhạc, múa, sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật và báo chí. Việc thẩm định dựa trên 2 tiêu chí: chất lượng chuyên môn và hiệu quả xã hội của tác phẩm. 

{keywords}
 

Các tác phẩm xuất sắc sẽ được nhận các giải A, B, C và khuyến khích do Bộ trưởng Quốc phòng tặng. Các cá nhân và tập thể có đóng góp xuất sắc sẽ được nhận bằng khen do Bộ trưởng Quốc phòng và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng. 

Ban tổ chức dự kiến sẽ trao 196 giải thưởng/8 loại hình, trong đó có 21 giải A; 38 giải B; 57 giải C; 80 giải khuyến khích. Ở loại hình báo chí có 4 giải A, 7 giải B, 10 giải C, 15 giải khuyến khích.

Lễ trao giải được tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM.

Phát động giải báo chí 'Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống'

Phát động giải báo chí 'Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống'

Chiều nay, giải báo chí vì "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" giai đoạn 2019 - 2020 đã chính thức được phát động.

T.Nam