- Sáng nay 6/9, Bộ TT&TT đã công bố các quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình & Thông tin điện tử và Phó Chánh Văn phòng Bộ, Thư ký Bộ trưởng.

{keywords}
Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Thành Chung (bên trái) và ông Bùi Hoàng Phương (bên phải).

Cụ thể, theo Quyết định số 1535/QĐ-BTTTT, ông Nguyễn Thành Chung, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Thư ký Bộ trưởng đã được điều động và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức Phó Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình & Thông tin điện tử. Dự kiến ông Nguyễn Thành Chung sẽ phụ trách mảng thông tin điện tử, một mảng đang "rất nóng" thời gian gần đây.

Còn theo Quyết định số 1536/QĐ-TTTT, ông Bùi Hoàng Phương, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin được điều động và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức Phó Chánh Văn phòng Bộ, Thư ký Bộ trưởng thay ông Nguyễn Thành Chung.

Cả hai ông Nguyễn Thành Chung và Bùi Hoàng Phương đều đảm nhận cương vị mới kể từ ngày 1/9/2016.

Phát biểu tại lễ trao quyết định, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đánh giá cao năng lực của hai cán bộ được bổ nhiệm đợt này. Đây đều là các cán bộ trẻ, được đào tạo rất cơ bản, năng lực vững vàng. Tuy vậy, Bộ trưởng nhấn mạnh, Cục PTTH & TTĐT có nhiệm vụ rất nặng nề, tình hình phát thanh truyền hình và thông tin điện tử đang diễn biến rất phức tạp.

"Tăng cường quản lý lĩnh vực này là một nội dung rất quan trọng trong công tác quản lý báo chí của Bộ", Bộ trưởng khẳng định, đồng thời kỳ vọng ông Nguyễn Thành Chung sau khi về công tác tại Cục PTTH & TTĐT sẽ giúp nâng cao năng lực quản lý, thanh tra, kiểm tra hoạt động PTTH, thông tin điện tử, giúp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của Bộ trong lĩnh vực này.

Trong khi đó, Cục An toàn thông tin đang quản lý một lĩnh vực rất nóng hiện nay là an toàn thông tin mạng. Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ càng đặt ra yêu cầu cao hơn trong việc bảo đảm an toàn an ninh thông tin. "Đây là lĩnh vực Bộ sẽ đặc biệt quan tâm trong nhiệm kỳ này, nhất là khi nguy cơ tấn công từ tin tặc đang rất cao", Bộ trưởng cho biết. Cũng theo Bộ trưởng, Bộ TT&TT dự định sẽ thành lập một nhóm chuyên gia để hỗ trợ, tư vấn cho Bộ trưởng riêng về lĩnh vực An toàn thông tin.

T.C