Sáng 13/12, trao đổi với VietNamNet, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Phạm Thị Hương xác nhận, tàu cá chở theo 15 ngư dân bị trôi dạt trên biển đã được tiếp cận vào lúc 3h sáng cùng ngày và đang được lai dắt về huyện đảo Lý Sơn.

Bà Hương thông tin, khoảng 21h tối 11/12, tàu cá QNg 96138 TS của ngư dân Lê Đình Việt (trú thôn Tây An Vĩnh, huyện Lý Sơn), khi đang trên đường di chuyển từ ngư trường Hoàng Sa về đất liền thì hỏng máy, trôi dạt tự do trong điều kiện gió Đông Bắc giật cấp 6-7.

Theo bà Hương, trên tàu lúc này có 15 thuyền viên. Các ngư dân phát tín hiệu cứu hộ, cứu nạn ngay sau đó.

Đến tối 12/12, tàu cá của ông Việt vẫn đang trôi tự do trên vùng biển Hoàng Sa, cách đảo Tri Tôn khoảng 100 hải lý.

“Khoảng 3h sáng 13/12, tàu cá QNg 96138 đã được tàu cá QNg 98813 của ngư dân Sa Huỳnh tiếp cận và đang trên đường lai dắt về Lý Sơn”, bà Hương nói.

Công Sáng

Năm ngư dân thoát chết trong vụ sóng đánh chìm tàu ở Quảng Nam

Năm ngư dân thoát chết trong vụ sóng đánh chìm tàu ở Quảng Nam

Khi đang trên đường vào bờ, tàu cá của 5 ngư dân bị sóng đánh chìm.