Ông Dương Bá Xuân (Lĩnh Nam, Hoàng Mai) cho biết, khi phát hiện ra đám cháy, ông đã hô hoán cho mọi người trong khu vực để sang cứu giúp và gọi điện báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH

{keywords}
Toàn bộ phần tường bên trong nhà xưởng đã đổ sập
{keywords}
Công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do xưởng có nhiều chất dễ cháy

Trong thời gian chờ lực lượng Cảnh sát PCCC đến hiện trường, người dân đã cố dập lửa nhưng bất thành.

Nhận được tin báo của người dân, lực lượng PCCC quận Hoàng Mai đã điều động 2 xe chữa cháy đến hiện trường phối hợp cùng 4 xe chữa cháy của quận Hai Bà Trưng và Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an Hà Nội tiến hành dập lửa.

Đến 6h cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt. Rất may vụ việc không có thiệt hại về người.

Theo nhận định của lực lượng chức năng, nguyên dân cháy có thể do sơ xuất trong quá trình sử dụng nguồn nhiệt.

Vụ việc được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đình Hiếu

Cháy căn hộ tầng 12 chung cư ở TP.HCM, hai người hít phải khí độc

Cháy căn hộ tầng 12 chung cư ở TP.HCM, hai người hít phải khí độc

6 người được cảnh sát kịp thời giải cứu khỏi đám cháy căn hộ tầng 12 chung cư Tecco Green Nest, quận 12, TP.HCM. Tuy nhiên,  có hai người nhập viện do hít phải khí độc.