- Sau trận động đất sáng ngày 7/1 tại xã Trung Xuân (huyện Quan Sơn, Thanh Hóa), tại nơi đây lại xuất hiện hố sụt có chiều sâu hơn 5m khiến người dân lo lắng.

Chiều ngày 13/1, trao đổi với VietNamNet ông Ngân Văn Hòa, Phó bí thư Đảng ủy xã Trung Sơn cho biết, trước đó, rạng sáng ngày 7/1, tại địa bàn xã Trung Xuân có xảy ra động đất với cường độ 3 độ rich – te.

Tiếp theo đó, đến chiều ngày 12/1 tại gia đình nhà ông Hà Văn Loan (bản Muỗng) lại xuất hiện hố sụt lún ở giữa ao.

{keywords}

Hiện trường hố sụt lún

Hố sụt lún nói trên cách sông Lò khoảng 100m, có đường kính rộng khoảng hơn 4m, sâu hơn 5m. Đến chiều ngày 13/1, hố “tử thần” vẫn tiếp tục sụt lún.

Ông Loan cho biết, hiện nay nước và đất vẫn bị hút xuống hố “tử thần” tại khu vực ao nhà ông.

Gia đình ông Loan đã mất hàng tạ cá, khi bị hút xuống lòng hồ này. Những ngày này ông Loan đã thuê người đắp đất tạo bờ xung quanh hố.

Ông Lò Đình Múi, Bí thư huyện ủy Quan Sơn cho biết việc xuất hiện hố sụt lún tại xã Trung Xuân là đúng. Sau khi nhận được thông tin, các cấp ủy, chính quyền địa phương đang tuyên truyền đến nhân dân, để đồng bào yên tâm sinh hoạt, tránh tâm lý hoang mang.

Hiện các cơ quan chuyên môn đang tìm nguyên nhân hố sụt lún.

Lê Anh