Ngày 18/8, Trung tá Trương Minh Văn - Phó Đội trưởng Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, Thanh tra Giao thông và chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 số 5 tại xã Tam Nghĩa vừa lập biên bản vi phạm hành chính tài xế cố tình đưa người từ vùng dịch về Quảng Nam.

Theo đó, khoảng 7h cùng ngày, Ngô Túc Lực (41 tuổi, trú quận Bình Tân, TP.HCM) lái ô tô cá nhân mang BKS 51H 753.09 chở  4 hành khách (cùng trú huyện Quế Sơn, Quảng Nam). Khi đến địa bàn xã Tam Nghĩa đã bị lực lượng chức năng phát hiện.

Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng xác nhận Lực đã có hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Lực thừa nhận việc chở 4 người từ vùng dịch TP.HCM về quê Quế Sơn.

Ngay sau đó, 4 hành khách được đưa đi cách ly tập trung tại huyện Quế Sơn.

Lực bị lực lượng chức năng lập biên bản xử lý tài xế vi phạm hành chính về lỗi “Không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”.

{keywords}
Ngô Túc Lực dùng xe ô tô cá nhân chở theo 4 người từ TP.HCM về Quảng Nam

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã có đề nghị UBND/Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các tỉnh, TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi chỉ đạo các chốt trên địa bàn phụ trách.

Khi có xe ô tô cá nhân, xe khách, xe hợp đồng chở bà con từ TP.HCM, tỉnh Bình Dương và các tỉnh phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội có điểm đến là tỉnh Quảng Nam thì yêu cầu quay đầu, về lại nơi xuất phát.

Tỉnh Quảng Nam cho biết, chỉ đón bà con về quê theo đúng phương án được duyệt.

Phú Yên đón công dân từ Đồng Nai về quê

Ngày 18/8, ông Nguyễn Tấn Chân, Phó giám đốc Sở GTVT Phú Yên cho biết ngày 19/8 tỉnh đón khoảng 100 người dân trên 4 xe khách giường nằm do Công ty CP xe khách Phương Trang hỗ trợ miễn phí.

Địa điểm đón tại sân vận động tỉnh Đồng Nai (đường Phạm Văn Khoai, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa).

{keywords}
Phú Yên đón người dân từ TP.HCM về quê

Người dân Phú Yên tại Đồng Nai có tên trong danh sách đợt 1 được yêu cầu cài đặt Bluezone và khai báo y tế điện tử; chuẩn bị các giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân, Giấy phép lái xe…), kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực theo quy định.

Người dân cũng cần chủ động trang bị đồ bảo hộ y tế và các vật dụng phòng, chống dịch Covid-19 trước khi lên xe trở về địa phương; không được mang theo thú cưng hoặc động vật sống lên trên xe khách. Trong thời gian di chuyển, hành khách tự mang theo đồ ăn, còn nước uống do đơn vị vận tải hỗ trợ miễn phí.

Công Sáng - Trâm Trân

13 người Quảng Ngãi đang đi bộ được đưa lên ô tô chở về quê

13 người Quảng Ngãi đang đi bộ được đưa lên ô tô chở về quê

13 người dân Quảng Ngãi đang trên đường đi bộ từ huyện Đồng Xuân (Phú Yên) được chính quyền sở tại đưa lên ô tô chở về quê.