- Hậu lũ, hơn 20 ha đặc sản bưởi Phúc Trạch ở xã Hương Trạch (Hà Tĩnh) đang trong giai đoạn thu hoạch đổ rạp, chất đống. Công sức 15 năm gây dựng của người dân bỗng chốc trắng tay.

Hàng chục hộ dân trồng bưởi Phúc Trạch ở thôn Phù Lễ đang lao đao khi cả gia tài, công sức của họ đổ dồn vào cây bưởi sau 15 năm mới ra quả thì bị lũ tàn phá, thiệt hại lên đến hàng tỉ đồng.

Theo nhận định của các hộ dân, đây là trận lũ gây thiệt hại nặng nhất, hàng nghìn cây bưởi đặc sản của bà con quật gốc, đổ rạp không có khả năng hồi sinh.

Hình ảnh bưởi Phúc Trạch bật gốc, chất đống sau lũ: 

{keywords}
{keywords}
Hơn 20 ha diện tích đất trồng bưởi bị bật gốc, hầu hết thân cây đều gãy đổ

{keywords}
{keywords}
Các thân cây bị bật gốc đều được trồng trên 15 năm, giai đoạn bắt đầu ra quả
{keywords}
Theo chị Hán Thị Hường năm trước mỗi cây bưởi có khoảng 150 - 200 quả, giá bán ra mỗi quả dao động từ 50.000 - 60.000 đồng
{keywords}
{keywords}
Trước đây, bình quân một cây bưởi thu hoạch được 4 triệu tiền quả, nhưng giờ đây chỉ biết xót xa dùng làm củi
{keywords}
Phải mất từ 8 - 10 năm nữa mới có thể khôi phục lại vườn bưởi

Đậu Tình