- Người dân ở huyện Kế Sách (Sóc Trăng) xôn xao việc một xe ôtô biển xanh xuất hiện tại lễ khánh thành phủ đường họ Huỳnh (ấp 6, xã Ba Trinh).

Theo đó, ngày 29/4, người dân nhìn thấy nhiều xe ôtô xuất hiện tại lễ khánh thành phủ đường họ Huỳnh, trong đó có một xe biển xanh mang BKS: 95A-002.31.

Chiếc xe biển xanh này chở 3 người ghé vào phủ đường. Sau đó, xe này chạy ra hướng quốc lộ 1A.

Theo tìm hiểu, chiếc xe này hiệu Toyota Corolla, là xe của Ban Quản lý các dự Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hậu Giang.

Người dân cho biết, phủ đường thờ song thân của nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang.

Giải trình vụ xe biển xanh rước Chủ tịch huyện đi học

Giải trình vụ xe biển xanh rước Chủ tịch huyện đi học

UBND huyện Phú Tân (Cà Mau) thừa nhận có sử dụng xe công trong việc rước Chủ tịch UBND huyện đi học.

Cán bộ Bộ Công Thương đi lễ chùa giờ hành chính

Cán bộ Bộ Công Thương đi lễ chùa giờ hành chính

Bộ Công Thương thừa nhận có việc cán bộ thuộc Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu thuộc Cục Xúc tiến thương mại đi lễ chùa trong giờ hành chính.

Thủ tướng: Tuyệt đối không đi lễ hội giờ hành chính

Thủ tướng: Tuyệt đối không đi lễ hội giờ hành chính

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có công điện đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Lập đường dây nóng ‘tố’ xe công đi lễ chùa

Lập đường dây nóng ‘tố’ xe công đi lễ chùa

Ngày 7/2, UBND tỉnh Thanh Hóa có công điện về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nghiêm cấm sử dụng xe công đi lễ hội và tổ chức đi lễ hội trong giờ làm việc.

H.Thanh