Động thái này được đưa ra sau khi 2 nhân viên kỹ thuật của Công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả làm việc tại Văn phòng điều hành công trình cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận dương tính với SARS-CoV-2.

Theo đó, các công nhân được lấy mẫu chuyển đi xét nghiệm dưới hình thức mẫu gộp, từng nhóm 5 người. Việc lấy mẫu cho các công nhân diễn ra tại 7 địa điểm trên công trình cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận. 

{keywords}
 
{keywords}
Ngành y tế Tiền Giang lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ công nhân thi công cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnhh: báo Ấp Bắc

Theo báo cáo, đến chiều 11/6, trên dự án BOT Trung Lương - Mỹ Thuận có 250 người liên quan đến các trường hợp dương tính với SAR - CoV-2.

Trong đó, 76 người thực hiện cách ly tập trung và 163 người thực hiện cách ly tại chỗ.

Công ty BOT Trung Lương - Mỹ Thuận, chủ đầu tư dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đã kiến nghị UBND Tiền Giang có ý kiến đến Bộ Y tế, xem xét hỗ trợ mua vắc xin phòng Covid-19 cho 1.500 người là cán bộ công nhân dự án này. Kinh phí nguồn vắc xin sẽ do doanh nghiệp dự án chi trả.

{keywords}
Nhà điều hành dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận hiện đã bị phong tỏa do liên quan ca nhiễm Covid-19

Trước đó, Bộ Y tế công bố, bệnh nhân 9754, 29 tuổi, quê Đắk Lắk và bệnh nhân 9756, 41 tuổi, quê Nghệ An. Cả hai là nhân viên kỹ thuật của Công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả, làm việc tại Văn phòng điều hành công trình cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Do đặc thù công việc nên hai bệnh nhân này di chuyển khá nhiều nơi trên tuyến đường thi công, tiếp xúc và tạm trú với nhiều công nhân tại xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè cho nên việc truy vết khá khó khăn, vất vả.

H.Thanh   

Hai ca nCoV ở Tiền Giang là nhân viên kỹ thuật, tiếp xúc nhiều người

Hai ca nCoV ở Tiền Giang là nhân viên kỹ thuật, tiếp xúc nhiều người

Hai ca Covid-19 ở Tiền Giang là nhân viên kỹ thuật làm việc tại cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, di chuyển nhiều, tiếp xúc nhiều công nhân.