Mỹ lên kế hoạch triển khai những khí tài quân sự hiện đại nhất gồm cả tàu khu trục tàng hình trang bị tên lửa tới châu Á - Thái Bình Dương giữa lúc căng thẳng Washington và Bắc Kinh gia tăng xung quanh hành xử gây hấn của TQ ở Biển Đông.

Mỹ đã nhiều lần bày tỏ quan ngại và yêu cầu TQ chấm dứt hoạt động gây hấn trong khu vực, nhất là việc cải tạo đảo ở Biển Đông. Trong khi đó Bắc Kinh lại ngang nhiên khẳng định các khu vực mà họ đang cải tạo trái phép thuộc lãnh thổ của mình.

TQ còn biện hộ việc xây dựng đảo nhân tạo là hợp pháp và hòa bình, góp phần cải thiện an ninh khu vực.

Trước hành xử của TQ, Mỹ đã đưa ra nhiều chọn lựa. Ngày 30/5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter cam kết sẽ "triển khai các nền tảng và nhân sự tốt nhất đến châu Á - Thái Bình Dương" trong một phần chiến lược tái cân bằng.

Các khí tài quân sự hiện đại mà ông Carter cam kết cung cấp gồm tàu ngầm lớp Virginia mới nhất, máy bay giám sát P-8 Poseidon, khu trục hạm tàng hình mới nhất Zumwalt và máy bay cảnh báo sớm E-2D Hawkeye trang bị cho tàu sân bay.

{keywords}
Tàu ngầm lớp Virginia
{keywords}

{keywords}
Máy bay giám sát P-8 Poseidon

{keywords}

{keywords}
Khu trục hạm tàng hình mới nhất Zumwalt

{keywords}

{keywords}
Máy bay cảnh báo sớm E-2D Hawkeye trang bị cho tàu sân bay

{keywords}

Thái An tổng hợp