- Súng bắn lưới bắt 'quái xế' được Công an TP.Thanh Hóa chính thức đưa vào sử dụng thay cho phương pháp thủ bằng hình thức quăng lưới như trước đây.

Súng phóng lưới dạng ống được Công an thành phố Thanh Hóa đặt hàng của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng.

Ống có thể phóng lưới bay xa tối đa khoảng 15m trước khi xoè ra bám vào nan hoa xe máy.

Khi lưới phóng ra sẽ mắc vào nan hoa, cản tốc độ, bắt buộc chiếc xe phải từ từ dừng lại.

Ưu điểm của ống phóng bùng nhùng lưới là khi phóng không phát ra tiếng kêu lớn, nên người vi phạm sẽ khó phát hiện.

Ống bắn lưới chỉ áp dụng đối với những người đi xe máy lạng lách, đánh võng, chống người thi hành công vụ sẽ bị lực lượng công an tuần tra, cảnh sát giao thông sử dụng ống phóng bùi nhùi truy bắt triệt để.

Được biết, mỗi một chiếc ống có thể được sử dụng khoảng 30 lần mới phải thay thế.

Ngày 3/5, công an tỉnh đã có văn bản xin đề nghị bổ sung nhiệm đề tài khoa học và công nghệ năm 2013 về ống phóng bùng nhùng lưới, trên cơ sở ý kiến đề xuất của Sở Khoa học công nghệ.

Theo đó, ngày 7/6, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công văn đồng ý chủ trương cho thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Chế tạo ống phóng bùng nhùng lưới để trang bị cho cảnh sát làm nhiệm vụ ngăn chặn đua xe trái phép, trấn áp tội phạm côn đồ, cướp giật gây án trên đường phố tỉnh Thanh Hóa.

Đề tài này do Công an TP.Thanh Hóa làm đơn vị chủ trì thực hiện. Bên cạnh đó giao cho Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn cơ quan chủ trì.

Lê Anh