Công an Q.Thủ Đức, TP.HCM thông tin, xe ben cẩu gây tai nạn làm 6 người thương vong xảy ra đêm 21/11 bị mất phanh và chở quá tải gấp 3 lần cho phép.

Mất kiểm soát gần 2 km

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 6 người thương vong xảy ra đêm 21/11 tại đường Lê Thị Hoa, P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức, TP.HCM như VietNamNet đã thông tin, chiều 23/11 đại tá Lê Anh Tuấn, trưởng công an Q.Thủ Đức, đã họp báo thông tin ban đầu về vụ tai nạn nghiêm trọng này.

{keywords}
Đại tá Lê Anh Tuấn, trưởng công an Q.Thủ Đức thông tin chi tiết về vụ tai nạn nghiêm trọng làm 6 người thương vong

Theo đó, đêm 21/11 tài xế Nguyễn Thanh Giang (SN 1992, quê Đồng Tháp) lái xe ô tô cẩu BKS:54Y – 8719 chở hàng, trên xe có phụ xe Tạ Phú Vinh (SN 1987, quê Sóc Trăng) lưu thông trên đường Lê Thị Hoa, P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức, hướng từ KCN Sóng Thần về tỉnh lộ 43.

Tại vị trí cột điện 32 trên đường Lê Thị Hoa, tài xế Giang dừng xe xuống nhờ người dân chỉ đường. 5 phút sau, tài xế và phụ xe lên xe tiếp tục lưu thông. Tuy nhiên, chạy chừng 2m, tài xế Giang phát hiện xe mất thắng (phanh) nên hô hoán, phụ xe Vinh cầm cục canh xe bằng gỗ, nhảy xuống ném vào bánh sau bên phải nhưng xe vẫn lao đi không kiểm soát được.

Trên xe tài xế Giang đã có hàng loạt hành động nhằm kiểm soát như đạp thắng chân, kéo thắng tay, cài số cho xe khựng lại, bật đèn ưu tiên, chớp đèn pha ra tín hiệu...nhưng không kiểm soát được buộc phải đánh tay lái để tránh người đi đường. Xe chạy khoảng 700m trong tình trạng mất kiểm soát thì gặp rạp đám cưới dựng ven lề đường bên trái. Tài xế Giang lách xe đúng làn đường bên phải thì va vào đuôi xe gắn máy của cặp nam nữ làm cả hai ngã xuống đường, đè lên 2 mẹ con đang ngồi trên lề đường.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn

Lao thêm vài mét nữa, xe ben cẩu tông trúng chị Nguyễn Thị Diễm Thúy (SN 2000, quê Kiên Giang) đang đi bộ dưới lòng đường làm chị này tử vong tại chỗ. Chưa dừng lại, chiếc xe tiếp tục lao về phía trước với tốc độ cao, đâm trúng xe ba gác máy làm người điều khiển ngã xuống đường, bị thương tích... 

Chiếc xe chỉ chịu dừng lại khi húc vào thành cầu vượt Gò Dưa. Tài xế Giang bị người dân giữ lại, giao cho cơ quan công an. Chiếc xe ben cẩu được xác định đã mất phanh, chạy trong tình trạng không thể kiểm soát gần 2 km, làm 1 người chết và 5 người khác bị thương.

Chở quá tải trọng gấp 3 lần cho phép

Đại tá Tuấn cho hay, sau tai nạn, công an đưa tài xế Giang đi giám định nồng độ cồn và ma túy. Kết quả nồng độ cồn của tài xế Giang là 2,4mg/100mi máu (dưới mức quy định) và âm tính với ma túy. Công an cũng kiểm tra xác định giấy tờ xe đầy đủ, đúng quy định, riêng tài xế Giang chỉ mới có giấy phép lái xe vào cuối tháng 10/2015 vừa qua.

{keywords}
Xe ben cẩu chạy mất kiểm soát gần 2km

Công an cũng xác định, rạp đám cưới ngay hiện trường vụ tai nạn là của gia đình ông Lê Văn Tâm (SN 1966) dựng tại nhà ông này ở số 40B đường Lê Thị Hoa, không xin phép chính quyền địa phương. Công an xác định, rạp đám cưới này không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra vụ tai nạn nhưng việc dựng rạp gây cản trở lưu thông và chính quyền địa phương đang lập hồ sơ xử lý hành chính.

Đáng nói bước đầu công an xác định, xe cẩu gây tai nạn có tải trọng cho phép là 11.800kg, gồm cả xe và hàng hóa; trong đó được phép chở hàng hóa là 2.865kg. Tuy nhiên tại thời điểm gây tai nạn trên xe chở thép lá, có tổng tải trọng là 32.270kg, quá tải trọng 20.470kg.

Hiện công an Q,Thủ Đức đang trưng cầu giám định phanh xe gây tai nạn tại Viên Khoa học Hình sự, Bộ công an phía Nam; đồng thời có văn bản yêu cầu sở GTVT xác định độ dốc đường Lê Thị Hoa, đoạn xảy ra tai nạn, để có căn cứ xử lý.

Đại tá Tuấn cho hay, bước đầu xác định nguyên nhân vụ tai nạn là xe mất phanh, chở quá tải trọng và tài xế non kinh nghiệm. “Chắc chắn chúng tôi sẽ xử lý hình sự đối với tài xế gây tai nạn. Ngoài ra cũng truy cứu trách nhiệm của chủ xe, chủ hàng… ” – trưởng công an Q.Thủ Đức khẳng định.

Anh Sinh