Vụ việc xảy ra khoảng 9h30 sáng nay (1/7), chủ nhân xe tải là ông Nguyễn Huy Thảo (trú tại thôn Tân Hiệp, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức).

{keywords}
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Theo lời kể của vợ chồng ông Thảo, vào thời gian trên, 4 người trong gia đình (gồm vợ chồng ông Thảo và 2 người con) đang ở trong nhà thì ngửi thấy mùi khét. Nghi có sự cố chấp điện, hai vợ chồng đi ra ngoài kiểm tra thì phát hiện xe tải biển số 72C-034.xx đang bốc cháy ở phần cabin.

Lúc này, để tránh vụ cháy lan qua các vật dụng khác, vợ chồng ông Thảo chạy ra ngoài đường tri hô hàng xóm hỗ trợ dùng nước dập lửa, đồng thời đẩy chiếc xe ra ngoài đường.

{keywords}
Phần cabin xe bị cháy rụi hoàn toàn

Tuy nhiên, ngọn lửa vẫn bốc cháy dữ dội khiến ông Thảo bị bỏng vùng mặt và ngực, được đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, phần đầu xe tải bị cháy rụi, chỉ còn trơ lại khung sắt, phần kính chắn gió vỡ vụn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Châu Đức đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Xe khách giường nằm chở 10 người bốc cháy ngùn ngụt

Xe khách giường nằm chở 10 người bốc cháy ngùn ngụt

Tại hiện trường, chiếc xe cháy rụi còn trơ khung sắt. Rất may, tài xế kịp thời sơ tán hành khách nên không gây thiệt hại về người.

Quang Hưng