Theo đó, khoảng 20h ngày 25/3 trên tuyến QL3 mới nối Thái Nguyên - Bắc Kạn xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Xe khách BKS 29B-191.36, loại 16 chỗ của nhà xe Hà Lan do tài xế Hoàng Cao Khải (SN 1967, trú tại tổ 7, Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn) điều khiển đã va chạm với xe tải ben BKS 23C - 228.66 do tài xế Dương Trọng Thế (SN 1981, trú tại Hợp Giang, TP Cao Bằng, Cao Bằng) điều khiển. Thời điểm xảy ra tai nạn, xe ben đang bị hỏng, đỗ bên đường. 

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn 

Trên xe khách chở 4 người gồm: Nguyễn Xuân Lâm (SN 1988, trú tại Láng Hạ, Cầu Giấy, Hà Nội), Hoàng Thị Linh (SN 1991, trú tại Bố Lệch, Hiệp Lực, Ngân Sơn, Bắc Kạn), Đinh Khắc Đạt (SN 1990, trú tại Nông Hạ, Chợ Mới, Bắc Kạn), Nguyễn Đức Hoàng (SN 1981, trú tại Chi Lăng, Hữu Lũng, Lạng Sơn).

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên xác nhận thông tin vụ việc trên đồng thời cho biết: Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, trong đó có 1 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương nặng, không qua khỏi tại bệnh viện.

Danh tính người thiệt mạng gồm tài xế Hoàng Cao Khải và 2 hành khách là Hoàng Thị Linh, Nguyễn Xuân Lâm.

{keywords}
Phương tiện bị hư hỏng nặng

Ngay khi xảy ra vụ việc trên, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã cử lực lượng tiếp cận, hỗ trợ phân luồng, khám nghiệm hiện trường.

Cục CSGT cũng đã cử đoàn công tác tới hiện trường, phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. 

Lật xe chở keo ở Thanh Hóa, 7 người chết

Lật xe chở keo ở Thanh Hóa, 7 người chết

Ông Nguyễn Xuân Hồng, Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh (Thanh Hóa), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 7 người tử vong.

Nhị Tiến - Đình Hiếu