- Chiều ngày 15/10, tại km 120 Quốc lộ 20 (đèo Bảo Lộc, thuộc địa phận huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) đã xảy ra một vụ tai nạn giữa 2 xe khách. Vụ va quẹt khiến hàng chục hành khách có mặt trên xe có một phen hú vía.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe khách BKS 51B 14947 (loại 45 chỗ ngồi) do tài xế Vương Tấn Lực (53 tuổi, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) điều khiển theo hướng từ TP Hồ Chí Minh đi Đà Lạt.

{keywords}
Hai xe tông trực diện, hư hỏng nặng phần đầu 

Khi đến một khúc cua gấp trên đèo Bảo Lộc (TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) tại km 102, tài xế Lực đã điều khiển xe khách lấn hoàn toàn qua phần đường bên trái để vượt 2 xe tải đang đi cùng chiều phía trước. Cùng lúc, xe khách giường nằm BKS 51B 12100 (của nhà xe Thành Bưởi) do tài xế Trần Hữu Thọ (40 tuổi, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) điều khiển đang đổ đèo nên không thắng kịp đã tông trực diện vào xe khách do tài xế Lực điều khiển.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên 2 xe khách có tất cả 32 hành khách. Trong đó, xe do tài xế Lực điều khiển có 15 hành khách và xe khách Thành Bưởi có 17 hành khách.

{keywords}
Vụ tai nạn khiến giao thông qua đèo Bảo Lộc bị ùn tắc 3 giờ đồng hồ 

Tại hiện trường, 2 xe khách gặp nạn đều bị nát bét phần đầu, rất may không gây thương vong về người. Nhưng vụ tai nạn, gây ách tắc cục bộ cả 2 chiều trên đèo Bảo Lộc (TP Bảo Lộc) hơn 3 giờ đồng hồ.

Sau khi tai nạn xảy ra, công an huyện Đạ Huoai đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và xử lý vụ việc. Đến 17 giờ cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn đã cơ bản được giải phóng, giao thông trở lại bình thường.

Trùng Dương