- Chiếc xe khách 16 chỗ mất lái lao sang bên trái trường rồi lật nhào, nằm lơ lửng trên lan can đường khiến 4 hành khách thương vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17 giờ 10, ngày 6/10, tại Km1686 + 800 trên quốc lộ 14, đoạn qua thôn 8 xã Ea Ral, huyện Ea H’leo (Đắk Lắk).

{keywords}
{keywords}

Hiện trường vụ tai nạn chiếc xe khách lật nhào, treo lơ lửng trên lan can đường

Tin từ Đội CSGT (Công an huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) cho biết, vào thời điểm trên, xe khách 16 chỗ mang BKS 81B - 5000 do tài xế Võ Lộc (SN 1968, trú TP. Pleiku, Gia Lai) điều khiển chạy hướng từ Đắk Lắk đi Gia Lai.

Khi đến địa điểm trên bất ngờ mất lái lao sang bên kia đường rồi lật nhào. Tai nạn khiến bà Nguyễn Thị Hải (SN 1962, trú xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) tử vong tại chỗ, 3 nạn nhân khác gồm: Nguyễn Minh Tiến (SN 1994, trú An Khê, Gia Lai), Võ Văn Tấn (SN 1982, trú Mộ Đức, Quảng Ngãi) và Trần Xuân Muôn (SN 1958, chồng bà Hải, trú huyện Ea H’leo) bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ea H'leo.

Nguyên nhân vụ tại nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trùng Dương